Hội thảo quốc tế thương mại điện tử lần thứ nhất

Hội thảo tập trung vào nội dung đưa sản phẩm Việt ra thị trường quốc tế thông qua thương mại điện tử; xây dựng chiến lược phù hợp.
Hội thảo Quốc tế Thương mại Điện tử (VIES) lần thứ nhất đã được Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Việt Trung Hoa và Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử Việt Nam tổ chức ngày 16/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo thu hút các nhà doanh nghiệp, quản lý hàng đầu trong và ngoài nước cùng 20 diễn giả các nước Hoa Kỳ, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Anh… đến chia sẻ giải pháp phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam.

Hội thảo tập trung vào nội dung đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế thông qua thương mại điện tử; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển của thời đại toàn cầu; giao lưu với các doanh nhân Việt Nam; chuyên gia nước ngoài tư vấn riêng cho các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam nắm bắt thông tin về ngành thương mại điện tử thế giới...

Bên cạnh đó, một chương trình giao lưu đặc biệt với những người kém may mắn trong cuộc sống nhưng đã vươn lên và đóng góp tích cực cho xã hội nói chung và ngành công nghệ thông tin Việt Nam nói riêng như thạc sỹ Lê Dân Bạch Việt - giáo viên khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu, bà Huỳnh Thị Kim Cúc - hiệp sỹ Công nghệ thông tin.

Ông Trần Vinh Nhung, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về tỷ lệ ứng dụng thương mại điện tử, tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, đặt hàng/nhận đơn đặt hàng trực tuyến, sử dụng dịch vụ công trực tuyến… Tuy nhiên vẫn còn những trở ngại nhất định trong quá trình ứng dụng thương mại điện tử còn thấp, an ninh chưa đảm bảo, hệ thống thanh toán điện tử chưa phát triển.

Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý lắng nghe những kiến nghị, đề xuất thực tiễn từ chính các doanh nghiệp để góp phần triển khai hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015./.

Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục