Hội thảo quốc tế về công nghệ và quản lý sản xuất

Hội thảo về quản lý sản xuất nhằm tạo sự gắn kết giữa trường học và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản ở Bình Dương.
Ngày 10/9 tại Bình Dương, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC, các doanh nghiệp uy tín Nhật Bản và Trường Đại học quốc tế Miền Đông (EIU) cùng bảo trợ và phối hợp tổ chức “Hội thảo quốc tế về quản lý sản xuất năm 2013."

Các diễn giả là các giáo sư, chuyên gia, các nhà đầu tư của Nhật Bản có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và quản lý sản xuất.

Cùng tham gia hội thảo có nhiều doanh nghiệp Việt Nam, các sinh viên khoa Kỹ thuật và Quản trị kinh doanh Trường Đại học quốc tế Miền Đông.

Hội thảo đề cập đến những vấn đề Chiến lược toàn cầu cho các công ty, qua đó thúc đẩy mối quan hệ có lợi song phương giữa Nhật Bản và Đông Nam Á để quản lý sản xuất và công nghệ; về chuỗi cung ứng toàn cầu, đổi mới sản phẩm và quản lý công nghệ, kỹ thuật công nghiệp, chiến lược tổ chức, sản xuất quốc tế; các vấn đề môi trường và xã hội, yếu tố con người, quản lý rủi ro, quản lý dự án, hệ thống công nghệ thông tin...

Theo Ban tổ chức, Hội thảo quốc tế về quản lý sản xuất năm 2013 nhằm tạo sự gắn kết giữa trường học và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản ở Bình Dương, nâng cao cơ hội việc làm cho các sinh viên Trường Đại học quốc tế Miền Đông.

Hiện nay, Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và là nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn nhất của tỉnh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung, sự thành công của hội thảo góp phần củng cố và thu hút mạnh hơn đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản.

Với 170 dự án với tổng vốn đầu tư 3,2 tỷ USD, Nhật Bản hiện đứng thứ hai trong 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Bình Dương.

Đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 2.174 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 18, 454 tỷ USD./.

Quách Lắm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục