Hội thảo quốc tế về dân tộc thiểu số trong hội nhập ASEAN

Hội thảo quốc tế “ Kinh tế và văn hóa-xã hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập ASEAN” đã được tổ chức ngày 15/5 ở Thái Nguyên.
Hội thảo quốc tế về dân tộc thiểu số trong hội nhập ASEAN ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Ngày 15/5, tại Thái Nguyên, Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên và Đại học Kalinga - Apayao, Philippines phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “ Kinh tế và văn hóa- xã hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập ASEAN”.

Tham gia Hội thảo có các giáo sư, tiến sỹ, các chuyên gia nghiên cứu đến từ các Viện nghiên cứu, trường đại học của Philippines và các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên cùng một số trường đại học trong cả nước.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh các nước ASEAN đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, trong đó có việc hình thành một cộng đồng kinh tế chung ASEAN vào cuối năm 2015 và việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc thiểu số luôn được coi là một trong những vấn đề chiến lược quan trọng hàng đầu.

Với các chủ đề chính là quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa- xã hội, y tế, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu của đồng bào dân tộc thiểu số, hội thảo đã quy tụ gần 100 báo cáo khoa học của các nhà khoa học, các nhà hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan quản lý sở, ban, ngành của Việt Nam và Philippines.

Đây cũng là những vấn đề mà thực tiễn phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số đang đặt ra cần sự luận giải trên nhiều khía cạnh khác nhau, qua đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu, những khuyến nghị thiết thực, góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững kinh tế, văn hóa xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số của Việt Nam, Philippines nói riêng cũng như cộng đồng các nước ASEAN nói chung trong bối cảnh hiện nay.

Nhiều báo cáo khoa học sâu sắc và có tính thực tiễn được hội thảo đánh giá cao như phân tích các xu hướng thay đổi về văn hóa và sinh kế trong quá trình hội nhập của dân tộc Tà Ôi, tỉnh Thừa Thiên Huế; Đặc điểm tính cách của các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và ảnh hưởng của nó đối với quá trình hội nhập ASEAN; Sự phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập ASEAN; Thuốc nam trong đời sống các tộc người ở miền núi Thanh Hóa…

Hội thảo quốc tế lần này được kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu quan trọng để Đại học Thái Nguyên và các trường đại học của Philippines tiếp tục hợp tác, mở rộng các nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục