Hội thảo Quy hoạch Vùng tỉnh Bắc Ninh đến 2030

Ngày 14/7, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo “Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.”
Ngày 14/7, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Kiến trúc, Hội Xây dựng tỉnh tổ chức hội thảo “Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.”

Dự hội thảo có đông đảo các giáo sư, tiến sỹ, kiến trúc sư, nhà khoa học, sử học của Tổng Hội xây dựng Việt Nam, Viện kién trúc Quy hoạch Đô thị - nông thôn, Cục phát triển đô thị, Cục hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng; đại diện Tập đoàn Nikkenskey (Nhật Bản), lãnh đạo các sở ngành, khối xây dựng - đô thị 8 huyện, thị, thành phố.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường đã khẳng định truyền thống văn hiến khoa bảng lâu đời và những tiềm năng phát triển kinh tế - văn hóa của Bắc Ninh; những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội qua 15 năm tái lập tỉnh.

Với mục tiêu Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015, thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020, tỉnh tiến hành lập quy hoạch Vùng làm cơ sở hoạch định chiến lược phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn.

Hơn 20 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đã làm nổi bật mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của quy hoạch vùng tỉnh: Định hướng không gian, tính chất và quy mô phát triển đô thị lõi; Định hướng không gian phát triển kinh tế; Định hướng phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật; Xác định vùng không gian xanh cần phát triển, bảo tồn; Bắc Ninh trong mối quan liên hệ Vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; Tác động của vùng Thủ đô tới quy hoạch Bắc Ninh…

Các nhà khoa học, kiến trúc sư, sử học đã trình bày 19 tham luận đóng góp ý kiến về một số nội dung trong công tác quy hoạch vùng của tỉnh Bắc Ninh, trong đó có nhiều tham luận mang tính khái quát cao, truyền tải kinh nghiệm trong quy hoạch đô thị như tác động của vùng Thủ đô Hà Nội tới quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh; Suy nghĩ về tầm nhìn quy hoạch; mô hình phát triển vùng tỉnh Bắc Ninh trong mối không gian liên kết vùng Thủ đô Hà Nội; Phương hướng phát triển đô thị Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương; Quy hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hóa trong quy hoạch tổng thể xây dựng...

Ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, kiến trúc sư, sử học đã làm rõ nhiều vấn đề liên quan trong quá trình quy hoạch như định hướng không gian kinh tế, không gian kiến trúc, cây xanh, phát triển các công trình hạ tầng.

Từ đó, có thêm cơ sở khoa học để tỉnh Bắc Ninh lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015 và trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020./.

Thái Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục