Hội thảo tập huấn về rừng, biến đổi khí hậu tại VN

Hội thảo nhằm cung cấp cho các phóng viên những thông tin đầy đủ về vai trò quan trọng của rừng, biến đổi khí hậu do suy thoái rừng.
Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về rừng, biến đổi khí hậu và chương trình REDD+ tại Việt Nam, sáng nay (20/3), tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp với Tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã tổ chức Hội thảo tập huấn báo chí về rừng, biến đổi khí hậu và chương trình REDD+ tại Việt Nam.

Hội thảo nhằm cung cấp cho các phóng viên những thông tin đầy đủ về vai trò quan trọng của rừng và biến đổi khí hậu do suy thoái rừng, từ đó giúp giới truyền thông nhận thức đầy đủ và có hướng truyền tải thông điệp này tới đông đảo quần chúng nhân dân.

Việt Nam là một trong những quốc gia thí điểm được lựa chọn thực hiện chương trình “Giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ phá rừng và suy giảm rừng (REDD+)” dưới sự tài trợ của của Chính phủ Na Uy từ năm 2009. Việt Nam cũng đã tham gia vào Quỹ đối tác các bon của Ngân hàng Thế giới và hiện tại đang xây dựng chiến lược quốc gia về REDD+, cũng như xây dựng khung pháp lý để hỗ trợ triển khai chương trình này.

Đặc biêt, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường, Tổng cục Môi trường Việt Nam đang phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) triển khai dự án “Tăng cường sự tham gia tích cực của xã hội dân sự vào quản trị nhà nước về môi trường” do quỹ Dân chủ Liên hợp quốc tài trợ…

Hội thảo cũng nhằm đẩy mạnh công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, góp phần thúc đẩy chương trình giảm phát thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính, giúp bảo vệ và phát triển rừng tại Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, các nhà báo sẽ có chuyến đi thực tế tại Sơn La trong 3 ngày để có cái nhìn tổng quan về chương trình PES được thí điểm; trong đó gặp gỡ Công ty cung cấp nước Sơn La, Nhà máy thủy điện Trường Thành để có được hiểu biết về khu vực tư nhân trong triển khái PES cũng như thăm người dân địa phương để biết được cộng đồng sử dụng tiền từ cơ chế chi trả dịch vụ môi trường./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục