Hội thảo về báo cáo đánh giá tác động của luật

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo giới thiệu Báo cáo đánh giá tác động của luật nhằm xây dựng các dự án luật của bộ.
Ngày 14/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo giới thiệu Báo cáo đánh giá tác động của luật (RIA) do chuyên gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trình bày, nhằm xây dựng các dự án luật của bộ, nhất là Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để trình Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai cho rằng hội thảo giới thiệu về RIA giúp cho đội ngũ cán bộ tham gia soạn thảo các văn bản luật của bộ, nhất là Cục Quản lý tài nguyên nước hiểu rõ hơn mục đích, quy trình trong việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động của Luật về kinh tế-xã hội, hệ thống pháp lý và môi trường, qua đó cung cấp thông tin giúp cho việc sửa đổi của luật đi đúng hướng.

Theo ông Tony Lamb, chuyên gia quốc tế về RIA, báo cáo đánh giá tác động của luật là tài liệu giới thiệu những thay đổi được dự kiến trong luật (trong luật sửa đổi hoặc luật mới), đưa ra những đánh giá của các thay đổi dự kiến đó đối với khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường và hệ thống pháp lý.

RIA trở nên phổ biến vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước và trở thành yêu cầu bắt buộc tại nhiều quốc gia.

Mục đích trước mắt của RIA là để công chúng biết được những thay đổi dự kiến trong luật và đưa đến cho họ cơ hội đóng góp ý kiến, tạo sự minh bạch trong nội dung sửa đổi luật.

Dự thảo cuối cùng của RIA sẽ được trình lên Bộ Tư pháp thẩm định cùng với dự thảo luật sửa đổi, sau đó trình Chính phủ xem xét./.

Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục