Hội thảo về Triều Tiên

Hàn Quốc tổ chức hội thảo quốc tế về Triều Tiên

Viện nghiên cứu chính sách Asan, cơ quan tư vấn cho Chính phủ Hàn Quốc về các vấn đề liên Triều, đã tổ chức hội thảo về Triều Tiên.
Ngày 25/9, Viện nghiên cứu chính sách Asan có trụ sở tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã tổ chức hội thảo quốc tế về Triều Tiên.

Tham dự hội thảo, về phía chính phủ Hàn Quốc có Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-jae và một số quan chức các bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Thống Nhất cùng nhiều học giả, chuyên gia về Triều Tiên đến từ Liên hợp quốc và các nước Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga.

Khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Ryoo Kihl-jae kêu gọi Triều Tiên hành động để cải thiện quan hệ liên Triều, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng trong chính sách của Hàn Quốc với Triều Tiên không phải là muốn nước này sụp đổ mà là xây dựng một "cộng đồng kinh tế chung" để hướng tới thống nhất hai miền.

Trong hai ngày hội thảo, các học giả và chuyên gia thuộc các lĩnh vực quan hệ quốc tế, hạt nhân, kinh tế… sẽ thảo luận các chủ đề về thể chế lãnh đạo, chính sách và tiềm lực hạt nhân, kinh tế, quan hệ đối ngoại của Triều Tiên cũng như hợp tác quốc tế trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên...

Đây là hội thảo quốc tế đầu tiên về Triều Tiên trong năm nay do Hàn Quốc tổ chức kể từ khi quan hệ hai miền căng thẳng hồi tháng Tư vừa qua.

Từ khi được thành lập vào năm 2008, Viện nghiên cứu chính sách Asan - cơ quan tư vấn độc lập cho chính phủ Hàn Quốc về các vấn đề liên Triều - đã tổ chức nhiều hội thảo quốc tế và phát hành các chuyên san nghiên cứu về Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản... thu hút sự chú ý đông đảo của giới chuyên gia và học giả trong khu vực và quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục