Hội thảo về Trung Lào trong quan hệ Việt-Lào

Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang đề nghị các chuyên gia đánh giá sâu sắc hơn địa bàn Trung Lào trong quan hệ đặc biệt Việt-Lào.
Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang đề nghị các nhà nghiên cứu, các chuyên gia hai nước Việt-Lào cần tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc hơn  vị trí và tầm quan trọng chiến lược của địa bàn Trung Lào trong quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Ngày 8/9, đọc tham luận tại Hội thảo quốc tế “Các sự kiện lịch sử Trung Lào trong quan hệ đặc biệt Việt-Lào'' đang diễn ra ở thị trấn cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam biết ơn sâu sắc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và các tỉnh Trung Lào nói riêng, với tất cả tấm lòng son sắt đầy nghĩa tình, vô tư, trong sáng, đã dành cho cách mạng Việt Nam.

Ông Trương Tấn Sang đề nghị trong cuộc hội thảo này, các đại biểu tiếp tục sưu tầm, bổ sung làm phong phú thêm nguồn tư liệu cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt-Lào mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã giao trách nhiệm.

Ông Trương Tấn Sang mong muốn Đảng, Nhà nước hai nước cần duy trì thường xuyên mối quan hệ chính trị các cấp, các ngành và từng địa phương, tăng cường công tác trao đổi lí luận và thực tiễn công cuộc đổi mới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển toàn diện, bền vững; trước hết biến tuyến biên giới đông-tây Trường Sơn thành tuyến hành lang kinh tế giàu có của 2 nước...

Hội thảo  “Các sự kiện lịch sử Trung Lào trong quan hệ đặc biệt Việt-Lào''do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phối hợp tổ chức.

Các đại biểu dự hội thảo đã nghe tham luận có tính chất tổng kết ý nghĩa chiến lược của tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào nói chung, các sự kiện lịch sử Trung Lào trong mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào qua 2 cuộc kháng chiến vừa qua và thời kỳ đổi mới hiện nay do nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trình bày.

Trưởng ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có bài tham luận quan trọng, cho rằng, miền Trung Việt Nam cũng có những nét giống nhau về truyền thống và tiềm năng như Trung Lào. Trung Lào mong muốn Việt Nam tạo nhiều điều kiện hơn nữa để giúp đỡ Trung Lào vươn lên về nhiều mặt kinh tế và xã hội.

Cũng tại hội thảo, nhiều tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu chính trị, kinh tế khẳng định vai trò, vị trí to lớn của Trung Lào trong tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào và đề xuất nhiều giải pháp góp phần biên soạn lịch sử các sự kiện Trung Lào, trong tương tác phát triển kinh tế-xã hội và mối quan hệ đặc biệt Việt- Lào.

Kết thúc hội thảo, ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao nội dung hội thảo, không những làm sáng tỏ thêm các sự kiện lịch sử Trung Lào trong quan hệ đặc biệt Việt-Lào, mà còn làm sáng tỏ thêm nhiều sự kiện thể hiện tình đoàn kết vô tư, trong sáng và đề ra nhiều giải pháp để giáo dục và phát huy những giá trị cao đẹp đó cho các thế hệ sau, những giải pháp để giúp đỡ nhau phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước nói chung và Trung Lào nói riêng.

Ngày 9/9, Ban tổ chức hội thảo sẽ tổ chức gặp gỡ nhân chứng lịch sử, trao đổi kinh nghiệm giữa những đại biểu của các cơ quan, quân đội, chuyên gia Việt Nam đã từng chiến đấu, công tác trên mặt trận Trung Lào trong mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Hội thảo sẽ tiếp tục diễn ra 3 ngày từ 11 - 13/9 tại tỉnh Savannakhet (Lào)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục