Hội thảo về xuất khẩu nông-lâm-thủy sản sang Nga

Chiều 23/9, hội thảo "Xúc tiến thương mại nông-lâm-thủy sản Việt Nam ở Nga" bên cạnh Triển lãm Quốc tế Worldfood 17 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm "Expocenter", Mátxcơva.

Chiều 23/9, hội thảo "Xúc tiến thương mại nông-lâm-thủy sản Việt Nam ở Nga" bên cạnh Triển lãm Quốc tế Worldfood 17 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm "Expocenter", Mátxcơva.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Lương Lê Phương cho biết trong số hơn 150 nước và vùng lãnh thổ nhập khẩu nông sản của Việt Nam thì Nga là thị trường truyền thống lớn, thân thiện và rất quan trọng.

Theo thống kê, xuất khẩu nông sản sang Nga ngày càng tăng, riêng năm 2007 đạt 239 triệu USD, trong đó thủy sản là mặt hàng chủ lực đạt gần 118,7 triệu USD. Trong số hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản ra thế giới có 36 cơ sở đã tiếp cận thị trường Nga, đặc biệt cá basa của Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng Nga tín nhiệm.

Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng có chiều hướng giảm như năm 2006, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt hơn 17 triệu USD và thủy sản đạt gần 129 triệu USD sang thị trường Nga, nhưng đến năm 2007 con số tương ứng chỉ đạt hơn 13 triệu USD và 118 triệu USD.

Theo Thứ trưởng Lương Lê Phương, nguyên nhân làm một số mặt hàng xuất khẩu nông-lâm-thủy sản sang Nga giảm do có thời gian các nhà xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam chú trọng vào thị trường Mỹ, EU mà quên mất một thị trường rất lớn và tiềm năng là Nga.

Vì vậy, hội thảo xúc tiến thương mại sẽ được tổ chức hàng năm tại Nga để các doanh nghiệp hai nước tiếp cận thông tin nhanh hơn. Việt Nam cũng sẽ tổ chức cho các nhà nhập khẩu nông sản Nga đến thăm Việt Nam để khảo sát tình hình.

Thứ trưởng Lương Lê Phương tin rằng, trong các năm tới, kim ngạch thương mại Việt-Nga sẽ được nâng lên 2-3 tỷ USD/năm, trong đó thủy sản, gạo, chè vẫn là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục