Hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi,” nét chữ-nét người

88 thí sinh dự hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” lần 11 và cuộc thi viết “nét chữ-nét người” toàn quốc, diễn ra ngày 25/4, tại Hà Nội.
Ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” lần thứ 11 và cuộc thi viết “nét chữ - nét người” toàn quốc.

Đây là hội thi kiến thức thường niên dành cho học sinh khối tiểu học. Năm nay sẽ có 88 thí sinh về Thủ đô đua tài trong Hội thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” lần thứ 11 và 60 thí sinh thi viết chữ đẹp trong Hội thi “Nét chữ-Nết người” toàn quốc.

Gần 150 thí sinh các khối lớp 2,3,4 và 5 đã tham dự hội thi; trong đó Thủ đô Hà Nội có 70 em và 18 tỉnh thành khác trên khắp mọi miền đất nước. Để đến được với Vòng chung kết, các em đã trải qua nhiều tháng đua tài ở 2 vòng sơ loại Khởi động và Về đích (cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi) và sơ khảo Viết chữ đẹp trên Báo Nhi Đồng Chăm Học. Các em có số điểm cao nhất đã được dự thi Chung kết.

Ban tổ chức cũng đã mở 4 Hội thi viết chữ đẹp cấp tỉnh, thành phố tại các địa phương: Quảng Bình, Hòa Bình, Nam Định và Hà Nội. Tất cả những em đoạt giải Nhất viết chữ đẹp ở các địa phương này (mỗi địa phương có 4 em ở 4 khối lớp) đều được đặc cách tham dự Vòng chung kết.

Riêng tại Hà Nội, Ban tổ chức đã phát động Hội thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi tại chỗ với sự tham dự của 26 trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô. Những em đoạt giải cao tại cuộc thi tại chỗ này cũng được tuyển chọn thi chung kết.

Tham dự hội thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” năm nay, các thí sinh sẽ đua tài giành 4 giải Trạng Nguyên, 8 giải Bảng Nhãn, 16 giải Thám Hoa. Các em còn lại đều đoạt giải khuyến khích. Các em sẽ trải qua 3 bài thi trắc nghiệm các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên-Xã hội (hoặc Khoa học) trong vòng 55 phút. Những em có số điểm cao nhất sẽ tham dự vòng thi ứng xử để giành giải Trạng Nguyên.

Các thí sinh thi Viết chữ đẹp sẽ làm bài dự thi trong 20 phút và có cơ hội giành 4 giải nhất, 8 giải nhì và 12 giải ba cho 4 khối lớp. Các em còn lại cũng được trao giải khuyến khích./.

PV (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục