Hối thúc các nước tham gia công ước bảo vệ trẻ em

Liên hợp quốc đã phát động chiến dịch vận động các nước phê chuẩn nghị định thư nghiêm cấm việc buôn bán và mại dâm trẻ em.
Liên hợp quốc đã phát động chiến dịch vận động các nước phê chuẩn nghị định thư nghiêm cấm việc buôn bán, khiêu dâm và mại dâm trẻ em cũng như bảo vệ thanh thiếu niên trong các cuộc xung đột vũ trang, hướng tới mục tiêu đến năm 2012, toàn thế giới thông qua các văn kiện này.

Phát biểu ngày 25/5 tại trụ sở của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ở New York, Mỹ, nhân kỷ niệm 10 năm thông qua hai nghị định thư trên củng cố sức mạnh cho Công ước về quyền của trẻ em, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nêu bật thực trạng hiện vẫn còn nhiều trẻ em trên thế giới bị lạm dụng sức lao động, lạm dụng tình dục và buộc phải cầm súng trong các cuộc xung đột.

Cụ thể, theo điều tra của Liên hợp quốc, tại Nepal có hơn 2.000 trẻ em bị buộc phải cầm súng. Tình trạng này cũng rất nghiêm trọng tại Cote d'Ivoire và Congo.

Tổng thư ký một lần nữa kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có các biện pháp cứng rắn trừng trị các nước và các nhóm vũ trang tiếp tục chiêu mộ lính là trẻ em.

Về vấn nạn buôn bán và lạm dụng tình dục trẻ em, người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới khẳng định trong lĩnh vực này đã thu được những kết quả nhất định nhờ sự phối hợp giữa các nước trong triệt phá các băng nhóm tội phạm liên quan tới trẻ em.

Song, theo ông Ban Ki-moon, vẫn còn nhiều việc phải giải quyết và tại nhiều nước, nạn lạm dụng tình dục trẻ em vẫn rất phổ biến.

Các quan chức Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề trẻ em cũng cho rằng buôn bán, lạm dụng tình dục và bạo lực đối với trẻ em dưới mọi hình thức vẫn là những thách thức đối với xã hội.

Họ nhấn mạnh việc có thêm nhiều quốc gia phê chuẩn Nghị định thư nghiêm cấm việc buôn bán, khiêu dâm và mại dâm trẻ em và Nghị định thư bảo vệ thanh thiếu niên trong các cuộc xung đột vũ trang sẽ giúp thế giới tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một thế giới lý tưởng cho trẻ em.

Hiện có 132 nước đã phê chuẩn Nghị định thư bảo vệ trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang và 137 quốc gia đã thông qua Nghị định thư về mua bán, mại dâm và khiêu dâm trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục