Hội trại tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập Đỏ

Gần 600 đại biểu đã tham gia Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên, thiếu niên Chữ thập Đỏ toàn quốc lần thứ IV năm 2013 tại TP.HCM.
Sáng 2/8, tại Bến cảng Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên, thiếu niên Chữ thập Đỏ toàn quốc lần thứ IV năm 2013 đã chính thức khai mạc.

Đây là chương trình do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, với sự tham gia của gần 600 tình nguyện viên, thanh niên, thiếu niên tiêu biểu trong toàn quốc.

Đặc biệt, Hội trại năm nay có sự tham gia của 6 đoàn đại biểu quốc tế đến từ Hội Chữ thập Đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ của Malaysia, Maldives, Lào, Nhật Bản, Singapore và Thái Lan.

Tại hội trại, các trại sinh được ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc qua các chuyến thăm về nguồn tại Bến cảng Nhà Rồng, Bảo tàng Cách mạng, Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, địa đạo Củ Chi, căn cứ cách mạng huyện Cần Giờ.

Các trại sinh còn có dịp thể hiện vai trò, sức trẻ, kỹ năng sinh hoạt tập thể, giao tiếp quốc tế, sự chia sẻ cộng đồng qua nhiều hoạt động lý thú và bổ ích như thi thao diễn sơ cấp cứu, vẽ tranh, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức các trò chơi vận động, thăm và tặng quà nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng.

Ngày 3/8, nhân Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam (10/8-10/9/2013), Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Đi bộ Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” với sự tham gia của trên 5.000 tình nguyện viên Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và các trại sinh.

Theo ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam với chủ đề “Hành động vì nhân đạo,” hội trại lần này là dịp tôn vinh các giá trị nhân đạo của lực lượng tình nguyện viên, thanh niên, thiếu niên Chữ thập Đỏ trong những năm qua. Đây cũng là dịp chia sẻ, học tập kinh nghiệm của bạn bè trong nước và quốc tế. Hội trại cũng góp phần khích lệ, động viên và giáo dục lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng; khẳng định sự phát triển, vai trò nòng cốt và vị thế xã hội của lực lượng tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập Đỏ trong giai đoạn mới.

Theo Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, cả nước hiện có 239.000 tình nguyện viên, 3.290.000 thanh, thiếu niên Chữ thập Đỏ; 72% các trường học trong toàn quốc có tổ chức Hội Chữ thập Đỏ.

Nhiều mô hình tổ chức Hội đã được thành lập và hoạt động hiệu quả, linh hoạt như nhóm tuyên truyền đồng đẳng phòng chống HIV, nhóm tình nguyện viên chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, câu lạc bộ hiến máu. Với quy mô, hoạt động ngày càng lớn mạnh của phong trào Chữ thập Đỏ trong toàn quốc, Hội trại lần này được đánh giá là sự kiện quan trọng, thiết thực của lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập Đỏ Việt Nam trong việc góp phần thực hiện thông điệp năm 2013 của phong trào Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế “150 năm-Hành động vì nhân đạo.”

Hội trại tình nguyện viên, thanh niên, thiếu niên Chữ thập Đỏ toàn quốc diễn ra đến ngày 4/8./.

Hứa Chung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục