Hội truyền thống Trường Sơn đại hội lần thứ nhất

Hơn 200 đại biểu đại diện cho ban liên lạc các tỉnh, thành phố dự đại hội lần thứ nhất Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh.
Ngày 5/7, tại Hà Nội, Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2016.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh bộ đội Trường Sơn; đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho ban liên lạc các tỉnh, thành phố về dự.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi lẵng hoa với lời chúc Hội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của bộ đội Trường Sơn anh hùng. Đại hội đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh linh các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử.

Đại hội đã thông qua Điều lệ chính thức, Chương trình hành động (2011-2016), một số quy chế hoạt động và bầu Ban Chấp hành khóa I với 84 ủy viên. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được Đại hội bầu là Chủ tịch danh dự của Hội. Thiếu tướng Võ Sở, nguyên Trưởng ban liên lạc bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch Hội.

Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Việt Nam là tổ chức tập hợp hội viên là công dân Việt Nam đã công tác, hoạt động tại Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh và công dân, tổ chức Việt Nam đang công tác, hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến việc tình nghĩa, giữ gìn, kế thừa, phát huy truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh anh hùng, nhằm động viên, giúp đỡ lẫn nhau, tổ chức các hoạt động tình nghĩa, giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước.

Trong giai đoạn 2011-2016, Hội phấn đấu xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao vai trò, tác dụng của Hội, đảm bảo 80% - 90% số tỉnh, thành phố liên quan đến truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh thành lập được tổ chức Hội; củng cố Ban liên lạc các đơn vị truyền thống hoạt động đạt hiệu quả tốt.

Hội tập trung phát triển thêm hội viên, nhất là các hội viên có thực tế hoạt động công tác, chiến đấu và có tâm huyết xây dựng truyền thống; thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Hội trong công tác truyền thống, tình nghĩa; tham mưu, đề xuất thực hiện cơ chế, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, phát triển kinh tế Hội bằng nguồn lực xã hội hóa.

Hội phối hợp với Binh đoàn 12 thực hiện những nhiệm vụ liên quan tới việc bảo tồn gìn giữ những di tích lịch sử Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh, xúc tiến quan hệ với Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, một số địa phương của Lào thực hiện các chương trình về giải quyết tồn đọng sau chiến tranh; tuyên truyền, gìn giữ, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trong chiến tranh trên đất Lào…

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên khẳng định bộ đội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh có truyền thống chịu đựng gian khổ, quyết chiến, quyết thắng, chủ động, sáng tạo, dũng cảm, mưu trí, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đối đầu với cuộc chiến tranh. Truyền thống bộ đội Trường Sơn là tiền đề vô giá, để Hội phát huy vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo đường lối đổi mới.

16 năm làm nhiệm vụ chi viện cho chiến trường, bộ đội Trường Sơn đã đánh thắng chiến tranh ngăn chặn tuyến chi viện chiến lược của đế quốc Mỹ, xây dựng hệ thống đường xe cơ giới với 5 trục dọc và 21 trục ngang dài hơn 17.00 km và hàng nghìn kilômét đường giao liên, đường dây thông tin tải ba, bắn rơi 2.455 máy bay các loại, tiêu diệt và bắt sống 17.740 tên địch…

Bộ đội Trường Sơn vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng. Tháng 1/2007 Ban liên lạc toàn quốc bộ đội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh được thành lập./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục