Hội tụ yếu tố cho một lệnh ngừng bắn tại Gaza

Theo đặc phái viên nhóm Bộ tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông - cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cơ sở cho một thỏa thuận ngừng bắn tức thì tại Gaza đã được xác lập và các bên đang nỗ lực bàn thảo các chi tiết cụ thể cho thỏa thuận này.

Theo đặc phái viên nhóm Bộ tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông - cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cơ sở cho một thỏa thuận ngừng bắn tức thì tại Gaza đã được xác lập và các bên đang nỗ lực bàn thảo các chi tiết cụ thể cho thoả thuận này.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tại Cairo ngày 12/1, ông Blair cho biết tiến trình đàm phán đang ở giai đoạn "nhạy cảm và tế nhị", song "đã hội tụ các yếu tố cho một thoả thuận ngừng bắn ngay lập tức".

Theo ông, hiện các bên đang rất cố gắng bàn thảo các chi tiết cụ thể của thỏa thuận, trong đó bao gồm việc chấm dứt hoạt động chuyển lậu vũ khí vào Dải Gaza và mở các cửa khẩu vào vùng lãnh thổ bị cô lập này.

Ông Blair hy vọng "các cuộc đàm phán sẽ sớm mang lại kết quả". Hoạt động chuyển lậu vũ khí vào Dải Gaza là một trong các điểm gây tranh cãi trong đàm phán thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang  Hamas đang kiểm soát Dải Gaza.

Trong một phát biểu tuần trước, ông Blair cho rằng việc chặn các đường ngầm vận chuyển vũ khí từ Ai Cập có thể đảm bảo đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tức thì.

Chuyến công du của cựu Thủ tướng Anh đến Trung Đông diễn ra trong bối cảnh một phái đoàn đàm phán của Hamas tiếp tục ngày hội đàm thứ hai với Giám đốc cơ quan tình báo Ai Cập Omar Suleiman về một thoả thuận ngừng bắn ở Gaza do Ai Cập đề xuất.

Một quan chức Hamas cho biết phong trào này bác bỏ một số điểm trong đề xuất, trong khi một quan chức quốc phòng đại diện cho Israel, ông Amos Gilad, đã hoãn chuyến công du đến Cairo dự đàm phán theo như dự kiến vào ngày 12/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục