Hội Tuổi trẻ Hà Tĩnh ở Berlin hướng về cội nguồn

Hội Tuổi trẻ Hà Tĩnh ở Berlin đã tổ chức giao lưu ôn lại lịch sử hào hùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Tối 18/9, tại nhà hàng Heritage ở trung tâm thủ đô của Đức, hội Tuổi trẻ Hà Tĩnh ở Berlin đã tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ, ôn lại lịch sử hào hùng của nhân dân Việt Nam nói chung và của nhân dân Hà Tĩnh nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Các bạn trẻ đã được chú Lê Văn Tứ kể sơ lược về những thời điểm quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, về những thời kỳ gian khổ và những tấm gương anh hùng của người Hà Tĩnh.

Đặc biệt, nhiều người đã rất xúc động khi được xem bộ phim kể lại câu chuyện hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc.

Phát biểu tại buổi giao lưu, bạn Trần Đăng Toàn cho biết việc được nghe khái quát lại một cách ngắn gọn và sinh động lịch sử nước nhà rất bổ ích đối với thế hệ trẻ Việt Nam đang ở xa Tổ quốc, trong đó phần lớn sang Đức từ khi còn rất nhỏ, hoặc thậm chí được sinh ra trên nước Đức. Những buổi sinh hoạt, giao lưu như thế này giúp cho các bạn trẻ hướng về cội nguồn, hiểu biết hơn về lịch sử nước nhà, qua đó ôn luyện tiếng Việt và duy trì văn hóa Việt.

Các bạn trẻ và nhiều bậc cha mẹ trong Hội đồng hương Hà Tĩnh đã quyên góp tiền gửi về giúp đỡ những gia đình khó khăn, đặc biệt là những gia đình cựu chiến binh hoặc cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Đình Dũng, một người rất tâm huyết đối với việc giáo dục thế hệ trẻ cho biết, Tuổi trẻ Hà Tĩnh cũng đã quyên góp, đang đặt làm ba bức tranh sơn mài khổ lớn có kèm theo một bài thơ để tặng nữ anh hùng La Thị Tám, nữ du kích Nguyễn Thị Kim Lai, người nổi tiếng với bức ảnh "O du kích nhỏ giương cao súng" và để kính viếng 10 cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc.

Được thành lập từ tháng 11/2010, hội Tuổi trẻ Hà Tĩnh là nơi giao lưu, gặp gỡ, giúp nhau trong học tập, rèn luyện và thi đấu thể dục thể thao, luôn hướng về cội nguồn, cùng với Hội đồng hương Hà Tĩnh tích cực tham gia phong trào cộng đồng, có ý thức giúp đỡ các gia đình khó khăn, neo đơn./.

Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục