Hơn 1 triệu người Nhật nghi mắc cúm H1N1

Cúm H1N1 đang lây lan rộng tại Nhật khi số bệnh nhân đến khám ở các cơ sở y tế vì nghi mắc cúm đã lên đến khoảng 1,14 triệu người.
Số liệu của Viện các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản (NIID) cho biết từ ngày 19 - 25/10, số ca mắc cúm do khoảng 5.000 cơ sở y tế ở Nhật Bản báo cáo về NIID đã lên đến 118.570 người, tăng so với con số 84.976 người trong thống kê của tuần trước, trong đó hơn 50% người mắc cúm A/H1N1.

Như vậy, tổng số bệnh nhân đến khám ở các cơ sở y tế vì nghi mắc cúm A/H1N1 đã lên đến khoảng 1,14 triệu người. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy bệnh cúm đang lây lan rộng trên toàn quốc.

Trước tình hình này, Nhật Bản đã tiến hành tiêm vắcxin phòng cúm A/H1N1 cho đội ngũ cán bộ y tế và bắt đầu tiêm phòng vắcxin cho các đối tượng có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm cúm A/H1N1 như những người mắc bệnh tiểu đường và phụ nữ đang mang thai tại các tỉnh Gifu, Wakayama và Yamaguchi.

Trong tháng 11, hơn 50% số tỉnh, thành phố ở Nhật Bản sẽ bắt đầu tiến hành tiêm vắcxin phòng bệnh cho người dân, trong đó ưu tiên người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục