Hơn 1 tỷ đồng giúp gia đình nạn nhân vụ sập mỏ đá

Đến ngày 5/4, Ban cứu trợ khẩn cấp huyện Yên Thành đã nhận được hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ sập mỏ đá Lèn Cờ.
Tính đến 10 giờ ngày 5/4, ngoài số tiền của tỉnh, huyện và các tổ chức đoàn thể đến trao trực tiếp cho từng gia đình nạn nhân vụ sập mỏ đá, Ban cứu trợ khẩn cấp huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An còn nhận được hơn 1 tỷ đồng từ các đơn vị doanh nghiệp và cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Cụ thể, Tập đoàn Thái Bình Dương ủng hộ 100 triệu đồng; Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ 86 triệu đồng; Công ty cổ phần du lịch thương mại dầu khí Nghệ An ủng hộ 60 triệu đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Chính Nghĩa (Quỳ Hợp, Nghệ An) 50 triệu đồng; ông Lê Văn Hiền, Giám đốc Công ty cao su Bình Long (Bình Phước) ủng hộ 50 triệu đồng…

Tại trường Trung học Phổ thông Yên Thành 2, nơi có 5 phụ huynh học sinh bị tử nạn và nhiều học sinh có người thân là nạn nhân trong vụ tai nạn lao động thảm khốc này, sáng 5/4, hơn 2.000 giáo viên và học sinh nhà trường đã tự nguyện quyên góp ủng hộ trên 12 triệu đồng.

Số tiền quyên góp ủng hộ được lãnh đạo và công đoàn nhà trường đến trao trực tiếp cho 5 gia đình học sinh có bố mẹ đã mất, để phần nào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã đến động viên thăm hỏi và tổ chức lễ an táng cho những phụ huynh xấu số, đồng thời có kế hoạch cắt cử giáo viên và học sinh hàng ngày đến giúp đỡ các gia đình có người bị nạn, đặc biệt quan tâm các học sinh lớp 12 để động viên các em ổn định tinh thần và vượt qua khó khăn để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới./.

Viết Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục