Hơn 1 tỷ đồng thưởng cho các cuarơ tham dự giải Xe đạp Quốc tế

Theo thông tin từ Ban tổ chức Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018, năm nay, tổng giá trị giải thưởng cho các vận động viên lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.
Hơn 1 tỷ đồng thưởng cho các cuarơ tham dự giải Xe đạp Quốc tế ảnh 1Ảnh minh hoạ (Nguồn: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo thông tin từ Ban tổ chức Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018, năm nay, tổng giá trị giải thưởng cho các vận động viên lên tới hơn 1,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, Cuarơ đạt áo vàng chung cuộc sẽ nhận được 200 triệu đồng.

Ngày 15/8, Ban tổ chức Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa sen đã phát thông báo chính thức về cuộc đua xuyên Việt năm 2018. Theo đó, đây là giải đua xe đạp quy mô quốc tế được thường niên để chào mừng 73 năm Ngày Quốc khánh; đồng thời phát triển và cổ vũ phong trào tập luyện thi đấu môn xe đạp trên toàn quốc.

Giải đấu sẽ chính thức được bắt đầu từ ngày 1/9 tới đây và kéo dài trong vòng 16 ngày liên tục.

Đại diện Ban tổ chức cho biết: Thông điệp chính của giải năm nay là Vòng quy lan toả, với 14 chặng trải dài từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng lộ trình thi đấu lên tới 1.800km.

Hơn 1 tỷ đồng thưởng cho các cuarơ tham dự giải Xe đạp Quốc tế ảnh 2Quang cảnh buổi công bố ngày 15/8 (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý, cung đường có một chút thay đổi. Nếu như năm ngoái, giải đua vào Nha Trang rồi lên Đà Lạt và về đích tại thành phố Hồ Chí Minh thì năm nay, cuộc đua sẽ đến Quy Nhơn rồi lên cung đường Gia Lai mới về Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 6 đội đua mạnh trong nước xác nhận tham dự bao gồm: VUS thành phố Hồ Chí Minh, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Bike Life Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, Hà Nội. Ngoài ra, 5/6 đội khách mời quốc tế cũng đã xác nhận đua tài gồm: Hàn Quốc, Thuỵ Sĩ, Lào, Philippines, Hà Lan.

Về cơ cấu giải thưởng, theo thông tin từ Ban tổ chức, cuarơ đạt danh hiệu Áo vàng chung cuộc sẽ nhận được phần thưởng giá trị 200 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng của toàn Giải cũng lên tới 1,2 tỷ đồng.

Giải đua là cơ hội để các vận động viên bộ môn xe đạp Việt Nam được giao lưu cọ xát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật, đưa bộ môn xe đạp Việt Nam phát triển và đạt chuẩn quốc tế. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ thể thao nói chung và bộ môn xe đạp nói riêng, giải đấu cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá đến bạn bè quốc tế về địa danh du lịch, văn hoá, lịch sử, hình ảnh con người Việt Nam thân thiện đến với bạn bè quốc tế./.

·

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục