1 tỷ USD trong 3 tháng

Hơn 1 tỷ USD đầu tư vào TP.HCM trong ba tháng

Tổng dự án đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh trong ba tháng đầu năm 2011 là 1,12 tỷ USD, tăng gấp 2,62 lần so với cùng kỳ năm 2010.
Tổng dự án đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh trong ba tháng đầu năm 2011 là 1,12 tỷ USD, tăng gấp 2,62 lần so với cùng kỳ năm 2010.

Đặc biệt, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí địa lý tốt, quy hoạch tổng thể về cơ sở hạ tầng, đang là điểm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thông tin trên được đưa ra trong hội nghị “Giao lưu xúc tiến thương mại và đầu tư năm 2011 với Hiệp hội doanh nghiệp các nước” ngày 29/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Sở Công Thương và Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp là thành viên của các Hiệp hội doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành Việt Nam và nước ngoài như Thái Lan, Cuba, Liên bang Nga, Canada, Bỉ, Ấn Độ, Nhật Bản...

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lư Thanh Phong đã giới thiệu chính sách đầu tư của thành phố trong giai đoạn 2011-2015, thành phố chủ trương kêu gọi đầu tư ở 9 ngành dịch vụ và 4 ngành công nghiệp, đặc biệt đầu tư vào cơ sở hạ tầng phát triển đô thị.

Ông Trần Vinh Nhung, đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố có 19 hiệp hội doanh nghiệp và 6 chi nhánh của các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài. Đối với Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc cập nhật và phổ biến thông tin, tình hình kinh tế Việt Nam cũng như các nước, đề xuất sáng kiến cho cộng đồng doanh nghiệp hội nhập với kinh tế thế giới, tham gia giải quyết tranh chấp các vấn đề nhân công, tiền lương, đình công...

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, các hiệp hội đã thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các nước ngày càng sôi động và tăng trưởng.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu, đại diện khu công nghệ cao chia sẻ, hiện đã có 50 dự án với tổng vốn đầu tư 1,945 tỷ USD vào khu công nghệ cao. Tuy nhiên, khu công nghệ cao không ngừng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư ở các lĩnh vực công nghệ sinh học, nguyên vật liệu mới, cơ khí... và sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư về thủ tục hành chính, đào tạo kỹ năng phần mềm. Nhà nước cũng đã có những ưu đãi về thuế và giảm dần thuế trong vòng 15 năm.

Tổng kết hội nghị, ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung mạnh mẽ vào các chương trình đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nguồn lao động cho quá trình công nghiệp hóa; cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông và kết nối giao thông liên vùng...

Trong quý I/2011 dù còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế thành phố vẫn tăng trưởng khá (GDP đạt 10,3%), gấp 1,9 lần mức tăng của cả nước, trong đó có sự góp sức của các cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phó Chủ tịch đề nghị các ban, ngành, trung tâm xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước phải liên kết chặt chẽ hơn và thường xuyên tổ chức các diễn đàn đối thoại để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố./.

Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục