Hơn 100 chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết

Tỉnh Bình Dương đã tăng cường thêm 100 chuyến xe để vận chuyển hàng ngàn công nhân làm việc tại các khu công nghiệp về quê ăn Tết.
Theo ông Đàm Trọng Cường, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đến ngày 7/2, do lượng khách tăng đột biến về miền Bắc, miền Trung và miền Tây tăng cao nên đơn vị đã tăng cường thêm 100 chiếc xe loại 50 chỗ ngồi để vận chuyển hàng ngàn hành khách về quê ăn Tết.

Trong đó, tuyến miền Tây tăng cường gần 67 xe để chuyển hết số hành khách tại bến xe Bình Dương và một số điểm tại các khu công nghiệp. Hành khách phần lớn là công nhân lao động sau khi doanh nghiệp cho nghỉ Tết đã ồ ạt kéo về quê, nên một số tuyến đã bị quá tải.

Hiện, giá vé về các tỉnh miền Trung, Bắc tăng hơn 60% so với ngày thường, trong khi đi miền Tây hành khách cũng chịu mức giá tăng thêm 40%.

Ngoài ra, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh còn chạy trên 1.210 chuyến xe buýt nhằm phục vụ lượng khách trong các ngày lễ Tết. Chỉ tính riêng 4 ngày trở lại đây, trên địa bàn Bình Dương đã thực hiện trên 1.000 lượt chuyến xe vận chuyển đường dài (chủ yếu miền Bắc và miền Tây) với khoảng 50 ngàn người về quê đón Tết.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho phép các đơn vị vận tải và bến xe mở điểm bán vé tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung để tạo điều kiện cho công nhân thuận tiện mua vé về quê, tránh đi lại khó khăn. Các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải vận chuyển khách trên các tuyến cố định không bỏ tuyến.

Chủ trương của tỉnh là vận chuyển hết số hành khách và không để công nhân không có xe về Tết. Việc kiểm tra các xe chở khách, xử lý các trường hợp lái xe vi phạm, chở quá số người quy định nhằm đảm bảo thông suốt cho hành khách về quê được tăng cường.

Chiều cùng ngày, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Việt Nam cùng với Liên đoàn lao động Bình Dương đã đến thăm hỏi công nhân xa quê tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Làm việc với Công ty Sài Gòn Stec chuyên sản xuất hàng điện tử (đóng tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore) - nơi có hàng trăm công nhân không về Tết, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Việt Nam Mai Đức Chính đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết các công nhân.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương Bùi Thanh Nhân năm nay, có hơn 110 công nhân lao động xa quê đăng ký ở lại Bình Dương ăn Tết. Điển hình tại phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) là địa phương có số công nhân ở trọ cao nhất tỉnh lên đến gần 80 ngàn người, trong đó chủ yếu là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Việt Nam-Singapore.

Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thuận Giao cho biết thêm đến chiều nay (7/2), số công nhân về quê rất lớn nhưng qua nắm bắt vẫn còn hơn 10 ngàn công nhân xa quê ở lại nhà trọ không về Tết. “Chúng tôi đang nỗ lực mang xuân đến các phòng trọ bằng việc tặng quà, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn để động viên các công nhân ở lại Bình Dương và tuy có xa quê nhưng ai cũng đón Tết vui vẻ đầm ấm” , ông Trung chia sẻ.

Để công nhân có chỗ vui chơi trong những ngày Tết, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đón chào Xuân mới cho công nhân. Tỉnh Bình Dương cũng đã vận động các câu lạc bộ nhà trọ, chủ kinh doanh nhà trọ tạo điều kiện cho công nhân sum họp với bạn bè trong những ngày Tết./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục