Hơn 100 doanh nghiệp dự triển lãm kiến trúc 2011

VietArc 2011, khai mạc ngày 1/6, tại Trung tâm Hội chợ-Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM, với hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Triển lãm kiến trúc Việt Nam (VietArc) năm 2011, khai mạc ngày 1/6, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đây là triển lãm kiến trúc lớn nhất Việt Nam được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc, vật liệu, công nghệ và bất động sản. Đặc biệt, VietArc năm 2011 còn thu hút được các tổ chức, doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia hàng đầu về ngành kiến trúc tham dự như Mỹ, Hà Lan, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Singapore.

Ngoài những thương hiệu tên tuổi tham gia ba lần liên tiếp như Aedas, PTW, CMV, SPCC, Nhà Vui, VietArc năm 2011 còn xuất hiện những công ty, tập đoàn lớn như ACDF của Canada, Fentress của Mỹ, Sanderso của Australia và DesoArch của Pháp.

Theo Hội kiến trúc sư Việt Nam, sự tham gia mạnh mẽ từ các doanh nghiệp nước ngoài chứng tỏ Việt Nam là một thị trường quan trọng khi quá trình đô thị hóa đang diễn biến một cách nhanh chóng, cách công trình xây dựng, kiến trúc phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết điểm nhấn của VietArc năm nay là gian hàng “Mái nhà chung” trưng bày các tác phẩm đạt Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2010 của các kiến trúc sư Việt Nam, với hơn 100 tác phẩm được trưng bày.

Ngoài ra, trong khuôn khổ VietArc năm 2011 còn có các hoạt động trao giải thưởng cuộc thi ý tưởng thiết kế sắc màu 2011, chuỗi hội thảo do các công ty kiến trúc, vật liệu tổ chức…/.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục