Hơn 100 người bị thiêu chết vì hỏa hoạn ở Kenya

Có hơn 100 người thiêu chết và con số tương tự được đưa tới bệnh viên khi vụ cháy xăng do đầu mẩu thuốc lá bùng lên tại một khu nhà ổ chuột.

Reuters dẫn báo chí Kenya ngày 12/9 đưa tin có hơn 100 người thiêu chết và con số tương tự được đưa tới bệnh viên khi vụ cháy xăng do đầu mẩu thuốc lá bùng lên tại một khu nhà ổ chuột đông đúc ở thủ đô của nước này.

 

Cảnh sát nói rất nhiều người bị chết trong hỏa hoạn nhưng chưa có con số chính thức nào vì chính quyền còn đang phải lo chữa cháy.

 

Các kênh truyền hình địa phương chiếu những hình ảnh người cháy đen khi ngọn lửa trùm lên khu ổ chuột này ở Nairobi.

 

Một kênh truyền hình dẫn lời một quan chức tại hiện trường nói ông đã đếm được hơn 120 xác chết. Đài phát thanh Capital FM thì nói con số chết đã vượt 150 người.

 

"Cảnh tượng thật khủng khiếp, rất nhiều người bị thiêu chết," phó phát ngôn cảnh sát Charles Owino nói. "Có rất nhiều xác, chúng tôi chưa đếm được."

Ông Owino cho hay vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi bể xăng tại một khu chứa thuộc Công ty Đường ống Kenya bị rò rỉ xăng ra một đường dẫn nước thải chảy qua khu dân cư.

 

Cư dân ở đây cố vét xăng từ đường ống bị vỡ cũng như từ đường dẫn nước thải nhưng có ai đó vứt mẩu thuốc lá xuống rãnh khiến ngọn  lửa bùng lên. Xe cứu thương đi lại liên tục để đưa hàng chục người đến các bệnh viện gần đó.

 

"Có một trường học tạm bên trong khu nhà này, tất cả đều cháy rụi," Daniel Mutinda, người phát ngôn của Hội Chữ thập Đỏ Kenya cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục