Hơn 100 người thiệt mạng vì lũ lụt tại Myanmar

Các trận mưa lớn trong nhiều ngày đã gây ra lũ tại nhiều con sông tại Myanmar làm 106 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị phá hủy.
Tính đến ngày 23/10, trận lũ lớn tại khu vực Magway ở miền Trung Myanmar đã làm 106 người thiệt mạng.

Theo hãng tin New Light của Myanmar, các trận mưa lớn trong hai ngày 19 và 20/10 đã gây ra lũ tại con sông Shwechaung ở Pakkoku thuộc Magway, phá hủy 120 ngôi nhà, trong đó có một tu viện.

Trong khi đó, lũ tại các con sông Yaw và Kyaw ở thị trấn Pauk cũng làm 19 người mất tích, trong đó có 10 phụ nữ, và làm hư hại 403 ngôi nhà, bao gồm cả một bệnh viện, một tu viện và một trường học.

Hiện công tác cứu hộ đang được xúc tiến khẩn trương để tìm kiếm những người mất tích. Sáu trại sơ tán đã được dựng lên để làm nơi trú tạm cho khoảng 1.500 người đi tránh lũ.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Malaysia cho biết đã quyên góp được 1 triệu USD để hỗ trợ người dân Thái Lan vượt qua thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong nửa thế kỷ qua ở nước này.

Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã bày tỏ sự cảm thông với nhân dân Thái Lan đang phải chống chọi với lũ.

Theo con số mới nhất của Cơ quan Phòng chống và Giảm thiểu thiên tai Thái Lan, các trận lũ lụt và lở đất từ giữa tháng Bảy tới nay ở Thái Lan đã làm 356 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của 9,1 triệu người.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết có thể sau sáu tuần nữa nước lũ mới rút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục