Hơn 100 tỷ đồng xây trung tâm nghiệp vụ báo chí

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng trung tâm nghiệp vụ báo chí sẽ làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ người làm báo cả nước.
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Trung tâm Thông tin tư liệu được Hội Nhà báo Việt Nam khởi công ngày 2/11 tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

Công trình Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Trung tâm Thông tin tư liệu nằm trên khu đất rộng hơn 4.500m2, dự kiến sẽ khánh thành vào năm 2011.

Sau khi hoàn thành, trung tâm sẽ là công trình đa năng với 10 tầng hiện đại không chỉ phục vụ việc bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn kỹ năng cho hội viên cả nước mà còn là nơi tổ chức các hoạt động báo chí...

Từ năm 1999, Hội Nhà báo Việt Nam đã thành lập Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên trong cả nước.

Tuy nhiên, do thiếu thốn về cơ sở vật chất nên Trung tâm gặp nhiều khó khăn, các hoạt động nhỏ thường được tổ chức ở trụ sở Hội còn những hoạt động lớn phải chờ sự hỗ trợ về địa điểm của nhiều tổ chức khác.

Tại lễ khởi công, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc khẳng định ngay từ khi mới xây dựng đề án, công trình đã luôn nhận được sự ủng hộ, quan tâm sâu sắc của Chính phủ và sự hỗ trợ về nhiều mặt của các bộ, ngành có liên quan.

Ông Phúc cũng hy vọng trung tâm sẽ tốt chức năng đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ người làm báo trong cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục