Hơn 1.000 người "áo đỏ" tụ tập tại thủ đô Bangkok

Trưa 2/2, hơn 1.000 người "áo đỏ" tụ tập trước Bộ Quốc phòng ở thủ đô Bangkok yêu cầu quân đội làm sáng tỏ tin đồn về đảo chính.
Từ trưa 2/2, hơn 1.000 người "áo đỏ" thuộc Mặt trận Thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) đã tụ tập trước trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Bangkok, yêu cầu quân đội làm sáng tỏ tin đồn về đảo chính.

Khoảng 300 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh.

Lực lượng "áo đỏ" còn thông báo kế hoạch biểu tình trước văn phòng Ủy ban bầu cử trong tuần này nhằm yêu cầu công bố tiến trình điều tra cáo buộc Đảng Dân chủ cầm quyền nhận 258 triệu bạt (7,78 triệu USD) tài trợ của Công ty TPI Polene Public.

Các nhà lãnh đạo UDD trước đó đã cáo buộc Ủy ban bầu cử tìm cách trì hoãn ra kết luận về vụ này.

Luật pháp Thái Lan cấm một chính đảng nhận khoản tài trợ trên 10 triệu bạt/năm từ các cá nhân hoặc công ty. Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej trong buổi tiếp kiến các thẩm phán mới của Tòa án Tối cao nước này đã nhấn mạnh rằng các thành viên của tòa án "cần thực hiện tốt nhiệm vụ cầm cân nảy mực để giúp đất nước sinh tồn, đem lại hạnh phúc và hòa bình cho nhân dân".

Trong khi đó, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Anupong Paochinda đã ra lệnh cho các sĩ quan chỉ huy dưới quyền theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong tháng 2 này.

Tướng Anupong tuyên bố quân đội sẽ nỗ lực cao nhất để ngăn chặn bạo lực và đảm bảo rằng không để xảy ra trường hợp bị động, bất ngờ.

Đối với những tin đồn về khả năng xảy ra đảo chính quân sự, Tướng Anupong cho rằng thông tin này được đưa ra nhằm mục đích gây mâu thuẫn và bất ổn trong xã hội cũng như trong lực lượng vũ trang Thái Lan.

Ông khẳng định "quân đội sẽ nỗ lực duy trì hòa bình, không đứng về bất kỳ phe phái mang màu sắc nào và luôn giữ vững lập trường trung lập"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục