Hơn 1.000 người dân Mexico phải sơ tán do bão Norbert

Hơn 1.000 người dân Mexico phải sơ tán do bão Norbert hoành hành

Ngày 5/9, hơn 1.000 người dân Mexico đã phải sơ tán do cơn bão Norbert hoành hành ở ngoài khơi bờ biển nước lớn, gây mưa lớn trong đất liền.
Hơn 1.000 người dân Mexico phải sơ tán do bão Norbert hoành hành ảnh 1Dự báo đường đi của cơn bão nhiệt đới Norbert. (Nguồn: utsandiego.com)

Ngày 5/9, hơn 1.000 người dân Mexico đã phải sơ tán do cơn bão Norbert hoành hành ở ngoài khơi, gây mưa lớn trong đất liền.

Cơ quan khí tượng Mexico và Mỹ nhận định Nobert là cơn bão lớn, đang tiến đến bang Baja California của Mexico với sức gió tối đa 155 km/giờ.

Để bảo vệ người dân, nhà chức trách Mexico đã cho sơ tán 1.000 người sống trong khu vực nguy hiểm đến nơi lánh nạn tạm thời.

Cảnh sát cũng đã được điều động đến khu lánh nạn để ngăn chặn tình trạng cướp bóc.

Hầu hết các trường học và cơ quan công quyền tại Los Cabos và La Paz đã phải đóng cửa. Tại một số tuyến đường ngập lụt, nhân viên cứu hỏa phải tổ chức cứu những người bị mắc kẹt trong ôtô. Khu nghỉ dưỡng San Lucas nổi tiếng của bang Banja California cũng tạm ngừng hoạt động.

Giới chức địa phương cho biết mưa lớn do bão còn gây tình trạng thiếu điện và nước uống tại các khu vực nông thôn, làm gián đoạn hoạt động thông tin liên lạc.

Tuy nhiên, bên cạnh những thiệt hại gây ra cho những vùng quét qua, bão Nobert kèm theo mưa lớn đang giúp làm tăng độ ẩm và giải quyết tình trạng hạn hán vốn hình thành kể từ khi xảy ra cơn bão nhiệt đới Dolly ở miền Bắc Mexico và Tây Nam nước Mỹ.

Theo Cơ quan khí tượng Mexico, hiện cơn bão cách phía Tây khu nghỉ dưỡng San Lucas khoảng 300km và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 13km/h./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục