Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hà Nội mới 2014

Vòng chung kết "Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình - năm 2014" diễn ra vào 7 giờ ngày 5/10, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm/
Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hà Nội mới 2014 ảnh 1Các vận động viên nữ bứt phá về đích tại vòng chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 40 năm 2013. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Chiều 2/10, Báo Hà Nội mới đã tổ chức họp báo công bố vòng chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình - năm 2014."

Vòng chung kết "Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình - năm 2014" diễn ra vào 7 giờ ngày 5/10, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm với sự góp mặt của hơn 1.200 vận động viên, trong đó có hơn 200 vận động viên người nước ngoài và hơn 200 vận động viên thuộc hơn 20 đội tuyển điền kinh tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Các vận động viên tranh tài trên đường chạy ở các cự ly: Cự ly 1.750 m (1 vòng hồ Hoàn Kiếm) nam, nữ trung học cơ sở và trung học phổ thông; nữ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài; cự ly 3.500 m (2 vòng hồ) nam, nữ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài; nữ lao động sản xuất và vũ trang; 5.250 m (3 vòng hồ) nam lao động sản xuất và vũ trang và nữ vận động viên đội tuyển; cự ly 8.750 m (5 vòng hồ) nam nội dung mở rộng.

Ông Tô Quang Phán, Tổng biên tập Báo Hà Nội mới cho biết, giải chạy là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của Hà Nội chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; kỷ niệm 15 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố Vì Hòa bình và 57 năm ngày báo Hà Nội mới ra số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2014). Trước khi diễn ra các đợt chạy của vận động viên, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Đại sứ các quốc gia sẽ tham gia chạy hưởng ứng và ký cờ hòa bình.

Cũng theo ông Tô Quang Phán, giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình - năm 2014 được phát động từ ngày 28/6 cho tới nay đã có trên 30 vạn người của gần 1.500 đơn vị chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông. Đây là một con số rất ấn tượng, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào, đồng thời, cũng là kỳ giải có số lượng người tham gia chạy phổ thông nhiều nhất từ trước đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục