Hơn 10.000 trẻ được cứu sống mỗi ngày nhờ y học

Theo UNICEF và WHO, so với năm 1990, thì năm 2008 có hơn 10.000 trẻ em trên thế giới đã được cứu sống mỗi ngày nhờ các thành tựu y học.
Những thống kê mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết so với năm 1990 (năm cơ sở để thế giới thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ), thì năm 2008 có hơn 10.000 trẻ em trên thế giới đã được cứu sống mỗi ngày nhờ các thành tựu y học.

Các nhà dân số học thuộc UNICEF, WHO, Ngân hàng Thế giới (WB) và Vụ Dân số Liên hợp quốc đều thống nhất số liệu cho rằng số trẻ em tử vong dưới 5 tuổi trên thế giới đã giảm gần 30% từ 12,5 triệu trẻ năm 1990 xuống 8,8 triệu trẻ năm 2008 nhờ sự can thiệp lớn hơn của y học như tiêm các loại vắcxin, dùng màn chống muỗi sốt rét, bổ sung vitamin… Tỷ lệ giảm từ 90 ca tử vong trên 1.000 trẻ năm 1990 xuống còn 65 trẻ năm 2008.

Tổng Giám đốc UNICEF, bà Ann M. Veneman, nhấn mạnh tiến bộ đã được ghi nhận trên khắp thế giới, ngay cả ở các nước nghèo và chậm phát triển nhất. Tuy nhiên, con số 8,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị chết hàng năm vẫn không thể chấp nhận được.

Tiến bộ này chưa đủ để các nước có thể đạt được Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015 nhằm giảm 2/3 số trẻ bị tử vong so với năm 1990. Bà kêu gọi chính phủ các nước hành động mạnh mẽ hơn để thúc đẩy tiến bộ trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, đặc biệt ở các tầng lớp lao động nghèo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục