Hơn 100.000 lượt khách đến tham quan Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Từ ngày 28/1 đến ngày 1/2, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có hơn 100.000 lượt khách trong nước và nước ngoài đến viếng, tham quan.
Hơn 100.000 lượt khách đến tham quan Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc ảnh 1Du khách đến tham quan Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc trong những ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Từ ngày 28/1 đến ngày 1/2/2017 (tức mùng 1 đến mùng 5 Tết Đinh Dậu) tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có hơn 100.000 lượt khách trong nước và nước ngoài đến viếng, tham quan, đông nhất là khách tham quan vào các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 Tết.

Chị Phan Thị Vũ Quyên, Giám đốc Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc cho biết, để phục vụ Tết cho khách đến viếng, tham quan, Khu di tích tổ chức trưng bày các bộ sưu tập ảnh, tài liệu chủ đề: "Một số hình ảnh công trình tưởng nhớ công lao của cụ Nguyễn Sinh Sắc trong cả nước;" “Một số hình ảnh Tết việt xưa-nay,” trưng bày hiện vật đá chủ quyền Trường sa, Hoàng Sa của Việt Nam; tái hiện không gian văn hóa chợ quê Tết; trang trí cụm tiểu cảnh gói bánh tét ngày Tết; chiếu phim Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình nhìn lại, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, quảng bá hình ảnh du lịch Đồng Tháp, phim hoạt hình, cổ tích Việt Nam, ca nhạc về Đồng Tháp.

Ngoài ra, còn có các hoạt động như triển lãm tranh, ảnh, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, biểu diễn thể dục dưỡng sinh…

Đặc biệt khách đến tham quan ngày Tết còn có dịp tìm hiểu, tận mắt chiêm ngưỡng cây Khế 289 năm tuổi và cây Sộp 328 năm tuổi là 2 cây di sản Việt Nam; từ 2 gốc cây Dầu có tuổi thọ trên 100 năm, chế tác thành 2 tác phẩm nghệ thuật có hình ảnh trống đồng Đông Sơn với 9 đầu rồng và tác phẩm bản đồ Việt Nam, hoa sen, 12 con giáp và 2 tác phẩm điêu khắc gỗ được công nhận xác lập kỷ lục Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục