Hơn 100.000 người trên thế giới đã chiến thắng virus SARS-CoV-2

Theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins, thế giới đã ghi nhận hơn 100.000 ca hồi phục COVID-19, trong đó chỉ tính riêng tại Trung Quốc, con số này là hơn 70.000 người.
Nhân viên y tế điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 21/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 21/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins, thế giới đã ghi nhận hơn 100.000 ca hồi phục COVID-19.

Tại Trung Quốc, hơn 70.000 người đã hồi phục. Chỉ tính riêng ở tỉnh Hồ Bắc, con số này là gần 59.000 người. 

Trung Quốc cũng đã tuyên bố ngăn chặn thành công dịch COVID-19 khi chỉ ghi nhận 1 ca mắc mới ở trong nước hôm 22/3.

Phần lớn ca mắc mới hiện nay ở Trung Quốc là các ca bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Trong ngày 22/3, Trung Quốc phát hiện 46 ca xâm nhập, trong đó 14 ca tại Thượng Hải và 13 ca ở Bắc Kinh.

[COVID-19: Myanmar ghi nhận ca bệnh đầu tiên, Vũ Hán có ca nhiễm mới]

Hàn Quốc cũng ghi nhận số lượng lớn ca hồi phục với gần 1/3 số ca nhiễm bệnh đã khỏi virus SARS-CoV-2.

Đến nay, hơn 3.500 người Hàn Quốc đã khỏi bệnh. Vào ngày 22/3, Hàn Quốc ghi nhận 64 ca nhiễm mối, con số thấp nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này một tháng trước.

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nước này đã trải qua 12 ngày liên tiếp có số ca nhiễm dưới 100 người, giảm mạnh so với 909 ca nhiễm mới trong ngày 29/2.

Mặc dù có số ca nhiễm bệnh lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, Italy cũng chứng kiến số ca hồi phục cao hơn số tử vong kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Trong khi Italy có gần 6.100 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, cao nhất thế giới, hơn 7.400 ca bệnh tại nước này đã hồi phục.

Italy đã áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt trên khắp đất nước nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19 khiến gần 64.000 người ở nước này nhiễm bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục