10.000m2 nhà xưởng bị thiêu rụi trong vụ cháy ở Hải Phòng

Hơn 10.000m2 nhà xưởng bị thiêu rụi trong vụ cháy tại Hải Phòng

Vụ cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Aroma Bay Candles đã khiến hơn 10.000m2 nhà xưởng bị thiêu rụi nhưng rất may không gây thiệt hại về người.
Hơn 10.000m2 nhà xưởng bị thiêu rụi trong vụ cháy tại Hải Phòng ảnh 1Lực lượng cứu hỏa nỗ lực phun nước dập lửa. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Ngày 25/7, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ cháy tại Nhà máy sản xuất nến của Công ty trách nhiệm hữu hạn Aroma Bay Candles, địa chỉ đường 355, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Vào hồi 19 giờ 21 phút, ngày 24/7, Trực ban Trung tâm thông tin chỉ huy-Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty sản xuất nến Aroma Baycands, trụ sở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Nhận định đây là vụ cháy lớn, diễn biến phức tạp, khó lường, ngay lập tức, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố điều động 9 phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận huyện, 8 phòng chức năng với trên 40 xe chữa cháy, xe chuyên dụng cùng hơn 600 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai đội hình phun nước, khống chế ngọn lửa và chống cháy lan.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy còn huy động thêm 2 xe chữa cháy của Cảng Hải Phòng, 1 xe chữa cháy của Công ty xăng dầu khu vực 3 tham gia cứu hỏa.

Tại hiện trường, lửa khói bao trùm toàn bộ khu vực kho thành phẩm, đóng gói và khu vực bán thành phẩm cùng xưởng sản xuất của công ty, diện tích đám cháy ước khoảng hơn 10.000m2, nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận.

Đến 3 giờ ngày 25/7, đám cháy cơ bản được khống chế.

Trong sáng 25/7, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước làm mát, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại. Rất may vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố đã nỗ lực chữa cháy, chống cháy lan sang các khu nhà xưởng của các công ty liền kề, bảo vệ an toàn 8.000m2 nhà xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Vĩnh Chân, 3.000m2 kho hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao của công ty, và 4.000m2 nhà xưởng sản xuất; bảo vệ an toàn khu nhà hành chính văn phòng, dãy nhà kho phụ liệu, nồi hơi và 2 xe container.

Vụ cháy đã làm ngưng trệ hoàn toàn hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Aroma Bay Candles, hàng trăm công nhân của công ty đã phải nghỉ việc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục