Hơn 113 triệu người Mỹ Latinh vẫn phải sống ở các khu ổ chuột

Liên minh Quốc tế Môi trường sống ngày 23/3 cho biết vẫn còn hơn 113 triệu người Mỹ Latinh, tương đương 1/4 dân số khu vực, sống tại các khu ổ chuột.
Hơn 113 triệu người Mỹ Latinh vẫn phải sống ở các khu ổ chuột ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/3, Liên minh Quốc tế Môi trường sống cho biết vẫn còn hơn 113 triệu người Mỹ Latinh, tương đương 1/4 dân số khu vực, sống tại các khu ổ chuột, trong đó phụ nữ, người già, trẻ em, người nhập cư và cộng đồng người thổ dân là những đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất của tình trạng này.

Đây là lần đầu tiên Mỹ Latinh thống kê số người sinh sống tại các khu ổ chuột.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu trước Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ, bà María Silvia Emanuelli - đại diện của Liên minh Quốc tế Môi trường sống - nhận định nhiều quốc gia Mỹ Latinh đã không xây dựng chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo một cách toàn diện, cũng như không quan tâm đầy đủ đến những quyền cơ bản của người dân sống tại các khu ổ chuột. Những người dân sinh sống tại các khu ổ chuột luôn phải đối mặt với tình trạng bất ổn an ninh.

Các nước Mỹ Latinh đã rót các khoản đầu tư tương đương 2-8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo, song, theo quan chức trên, mức đầu tư này quá thấp so với nhu cầu của người dân khu vực.

Theo thống kê, hiện khu vực Mỹ Latinh vẫn còn 180 triệu người nghèo mặc dù khu vực này đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo trong hơn một thập kỷ qua. Khoảng 20% dân số khu vực sống trong tình trạng nghèo đói suốt cuộc đời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục