Hơn 1/2 dân Séc không muốn NATO tăng cường có mặt ở châu Âu

58% số người dân Séc được hỏi đồng tình với Thủ tướng Bohuslav Sobotka rằng họ không muốn tăng cường sự có mặt của NATO tại châu Âu và ngay tại đất nước họ.
Hơn 1/2 dân Séc không muốn NATO tăng cường có mặt ở châu Âu ảnh 1Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka (trái) bắt tay Tổng Thư ký NATO Fogh Rasmussen trong chuyến thăm tới Séc. (Nguồn: NATO)

Theo kết quả cuộc khảo sát do tổ chức SANEP mới tiến hành, 58% số người dân Séc được hỏi đồng tình với Thủ tướng Bohuslav Sobotka rằng họ không muốn tăng cường sự có mặt của NATO tại châu Âu và ngay tại đất nước họ.

Lời tuyên bố gây dư luận trái chiều nói trên của Thủ tướng Sobotka đưa ra khi ông đang ở thăm Áo.

Ông Karel Schwarzenberg, thủ lĩnh của đảng trung hữu TOP 09 ở Séc, là người chỉ trích Thủ tướng gay gắt nhất. Ông này cho rằng trái với quan niệm của ông Sobotka, binh sỹ NATO cần phải có mặt trên lãnh thổ Cộng hòa Séc càng sớm càng tốt.

TOP 09 là tổ chức chính trị của những chính khách tách ra từ Liên minh Dân chủ Thiên chú giáo-Đảng Nhân dân Tiệp Khắc. Ông Karel Schwarzenberg từng là Bộ trưởng Ngoại giao Séc từ năm 2007-2009 và 2010-2013. TOP 09 cũng được coi là tổ chức chính trị ủng hộ sự liên kết tuyệt đối giữa Séc với EU.

Tuy nhiên, chỉ có 23,4% số người dân Séc tham gia cuộc thăm dò dư luận ủng hộ ý kiến của ông Schwarzenberg, trong khi tỷ lệ đồng thuận với ông Sobotka là 64,2%.

Có tới 36,5% số người được hỏi không đồng tình với việc Mỹ tăng cường sự có mặt tại châu Âu.

Cuộc thăm dò dư luận của SANEP cũng cho thấy 59,6% số người được hỏi cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chuyển thành một giai đoạn mới của cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục