Hành hương về Kiếp Bạc

Hơn 120.000 người hành hương về Côn Sơn-Kiếp Bạc

Từ 13 đến 17/9, Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đã đón trên 120.000 du khách hành hương dự Lễ hội mùa Thu, Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2011.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương trong dịp Lễ hội mùa Thu, Côn Sơn-Kiếp Bạc 2011, mỗi ngày, khu di tích đón từ 10.000-30.000 lượt khách. Sau 6 ngày từ 13-17/9, Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đã đón trên 120.000 du khách hành hương.

Lễ hội mùa Thu, Kiếp Bạc-Côn Sơn năm nay diễn ra với hai phần lễ và hội; trong đó phần lễ có nhiều nghi lễ truyền thống mang đậm màu sắc dân gian như lễ cáo yết, lễ khai ấn, lễ dâng hương tưởng niệm 711 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; lễ rước bộ, lễ cầu an cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hoà, cầu an cho các vong linh anh hùng, chiến sỹ đã có công đánh giặc ngoại xâm giữ nước trong lịch sử dân tộc; lễ hội quân, đêm hội hoa đăng trên sông Lục Đầu….

Cùng với phần lễ là các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ bà con địa phương và du khách thập phương như: thi đấu vật, chọi gà, cờ tướng, bơi thuyền chải, biểu diễn võ gậy, múa rối nước. Các làn điệu dân ca như hát quan họ, hát chèo... làm tăng thêm âm sắc văn hóa truyền thống của lễ hội.

Năm nay, Ban tổ chức lễ hội thực hiện miễn tiền vé thăm quan di tích cho người cao tuổi, học sinh, bộ đội, thương binh.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc 2011 với chủ đề hướng về biển, đảo nhằm tái hiện lại những chiến công hiển hách của quân và dân Đại Việt thế kỷ XIII với ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, quật cường của dân tộc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam./.

Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục