Hơn 1/5 dân số thế giới đã từng nhiễm virus H1N1

Trong năm 2009-2010, có khoảng 20-27% dân số thế giới đã nhiễm virus cúm H1N1, tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do virus này tương đối thấp.
Theo kết quả nghiên cứu mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và trường Đại học Hoàng gia London (Anh), trong năm 2009-2010, ước tính hơn 1/5 dân số thế giới bị nhiễm virus cúm H1N1 hay còn gọi là "cúm lợn."

Nghiên cứu mới đã lấy dữ liệu từ 27 nghiên cứu về tìm kiếm các loại kháng sinh hữu hiệu đối với virus H1N1 trong hơn 90.000 mẫu máu thu thập từ 19 quốc gia. Kết quả cho thấy có khoảng 20-27% dân số thế giới đã nhiễm cúm. Tuy nhiên, theo báo cáo, tỷ lệ tử vong do virus H1N1 là tương đối thấp.

Mặc dù nghiên cứu không tập trung tính số người đã tử vong do cúm, nhưng các nhà khoa học cho biết dữ liệu cung cấp gợi ý về tỷ lệ tử vong có thể chiếm tới 0,02 %, tương đương cứ 5.000 người lây nhiễm thì có một người tử vong.

Vào thời điểm tháng 8/2010 khi dịch cúm chính thức bùng phát, WHO ghi nhận có tới hơn 1 triệu người lây nhiễm và khoảng 18.500 người trong số đó đã tử vong.

Trẻ em trong độ tuổi từ 5-19 có nguy cơ lây nhiễm cao nhất, chiếm 47% trong tổng số những người mắc bệnh, trong khi người già từ 65 tuổi trở lên chiếm 11%.

Nghiên cứu trên hiện đã được đăng tải trên tạp chí Influenza and Other Respiratory.

Các nhà điều tra cho rằng số liệu thống kê mang lại cho giới chức y tế thế giới cái nhìn tổng thể về về nạn dịch, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn trong tương lại nếu dịch tiếp tục bùng phát./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục