1,53 triệu đơn phá sản

Hơn 1,5 triệu người Mỹ nộp đơn phá sản trong 2010

Viện phá sản Mỹ thông báo trong năm 2010, số người Mỹ nộp đơn xin phá sản cá nhân là 1,53 triệu người, tăng 9% so với năm 2009.
Viện phá sản Mỹ ngày 4/1 thông báo trong năm 2010, số người Mỹ nộp đơn xin phá sản cá nhân là 1,53 triệu người, tăng 9% so với năm 2009.

Đây là con số cao nhất kể từ khi luật phá sản của nước này được sửa đổi từ năm 2005.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, nguyên nhân của tình trạng này được cho là do tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn ở mức cao liên tục và giá nhà giảm, khiến các hộ gia đình không có khả năng chi trả các hóa đơn nên nộp đơn để tìm kiếm sự bảo vệ của tòa án.

Số liệu mới công bố của Viện phá sản Mỹ cho thấy tình hình ở các bang phía Tây Nam nước này xấu đi trầm trọng, trong đó số người nộp đơn phá sản ở bang California tăng 25% và bang Arizona tăng gần 24% so với năm trước.

Tuy nhiên, ở các bang Đông Nam nước này như Tennessee, North Carolina và Alabama lại ghi nhận những dấu hiệu tích cực khi số người nộp đơn phá sản giảm đáng kể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục