Trên toàn quốc xảy ra 1.763 vụ tai nạn giao thông trong tháng Hai

Hơn 1.500 người chết vì tai nạn giao thông hai tháng đầu năm 2017

Qua hai tháng đầu năm 2017 , cả nước xảy ra 3.465 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.570 người, bị thương 2.660 người.
Hơn 1.500 người chết vì tai nạn giao thông hai tháng đầu năm 2017 ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, qua hai tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 16/12/2016 đến 15/2/2017), cả nước xảy ra 3.465 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.570 người, bị thương 2.660 người.

“So với hai tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Ssố vụ tai nạn giao thông giảm 153 vụ (giảm 4,23%), số người chết giảm 20 người (giảm 1,26%), số người bị thương giảm 707 người (giảm 21%),” ông Thái cho hay.

Về công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 636.733 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 392,8 tỷ đồng; tạm giữ 5.031 xe ôtô và 94.041 môtô; tước 58.268 giấy phép lái xe. Đường sắt xử lý 446 trường hợp vi phạm, phạt tiền 785 triệu đồng; đường thủy xử lý 24.255 trường hợp vi phạm, phạt tiền 15 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong tháng Hai, báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, toàn quốc xảy ra 1.763 vụ, làm chết 826 người và làm bị thương 1.482 người. So với tháng trước (tháng Một), số vụ tai nạn giao thông tăng 61 vụ (tăng 3,6%), số người chết tăng 82 người (tăng 11%), số người bị thương tăng 304 người (tăng 25,8%).

Cụ thể, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 947 vụ, làm chết 826 người, bị thương 446 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 38 vụ (giảm 3,9%), giảm 30 người chết (giảm 3,5%), giảm 303 người bị thương (giảm 40,5%).

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 287.890 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền 181,1 tỷ đồng; tạm giữ 2.724 xe ôtô, 46.887 xe môtô và 539 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe 25.779 trường hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục