Hơn 1.500 trẻ được tiêm vắcxin Quinvaxem trong tuần qua

Điểm tiêm chủng dịch vụ ở Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, 70 Nguyễn Chí Thanh, có số lượng trẻ được tiêm đông nhất, 1.300 trường hợp.
Hơn 1.500 trẻ được tiêm vắcxin Quinvaxem trong tuần qua ảnh 1Tiêm chủng vắcxin Quinvaxem cho trẻ em ở Hà Nội. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Chiều 19/3, ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong một tuần vừa qua, có hơn 1.500 trường hợp đã được tiêm vắcxin Quinvaxem tại các điểm tiêm chủng dịch vụ trên toàn quốc.

Theo ông Phu, đáng lưu ý, tại điểm tiêm chủng dịch vụ ở Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội (70 Nguyễn Chí Thanh) có số lượng trẻ được tiêm đông nhất, 1.300 trường hợp.

Thông tin trên được ông Phu đưa ra tại buổi Tọa đàm trực tuyến với nội dung “Câu chuyện vắcxin - Khi nào hết nóng,” tổ chức chiều 19/3 tại Hà Nội.

Thời gian qua, tình trạng thiếu vắcxin dịch vụ (chủ yếu là vắcxin 6 trong 1 và vắcxin Pentaxim 5 trong 1) tại một số thành phố lớn không chỉ xảy ra trong vài tuần gần đây mà tình trạng này cũng đã “nóng” trong năm 2015. Trong khi đó, các vắcxin trên có thể thay thế bằng vắcxin Quinvaxem đang sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Để làm “hạ nhiệt” tình trạng thiếu hai loại vắcxin trên và đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng, cách đây hơn 1 tuần, Bộ Y tế đã có quyết sách khi yêu cầu các điểm tiêm dịch vụ thuộc Nhà nước phải tiêm vắcxin thay thế Quinvaxem 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng có chất lượng và tác dụng tương ứng vắcxin dịch vụ đã hết.

Vắcxin trong chương trình tiêm chủng mở rộng là Quinvaxem gồm năm thành phần thay thế được năm thành phần trong vắcxin tiêm chủng dịch vụ đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đây là vắcxin tiêm chủng mở rộng miễn phí mà các trẻ đủ hai tháng tuổi đều được tiêm chủng mũi 1 ngay tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Để phòng chống bệnh cho trẻ nhỏ, nhất là vào thời điểm mùa Đông Xuân - mùa mà nhiều loại dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên có tâm lý chờ đợi tiêm vắcxin dịch vụ mà nên tiêm các vắcxin tương ứng trong chương trình tiêm chủng mở rộng để phòng chống dịch bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục