Hơn 15.000 người chết

Động đất Nhật Bản khiến hơn 15.000 người chết

Tính đến ngày 27/5, số người chết vì thảm họa kép động đất và sóng thần Đông Nhật Bản, gồm cả dư chấn, đã lên tới 15.247 người.
Theo thống kê mới nhất của cơ quan cảnh sát Nhật Bản tính đến ngày 27/5, số người chết vì thảm họa kép động đất và sóng thần Đông Nhật Bản, bao gồm cả dư chấn, đã lên tới 15.247 người.

Trong khi đó, số người mất tích và những người bị mất liên lạc kể từ sau động đất mà người dân đăng ký với cảnh sát Nhật Bản là 8.593 người. Trong số này, tỉnh Miyagi có 5.238 người, Fukushima 443 người.

Trong số 15.247 người thiệt mạng, tỉnh Miyagi có 9.107 người, Iwate 4.493 người, Fukushima 1.583. Hiện vẫn còn tới hơn 102.000 người đang sống tại các trung tâm sơ tán trong tình cảnh điều kiện sinh hoạt khó khăn.

Do quy mô tàn phá của thảm họa động đất quá lớn, việc thống kê của số người chết và mất tích vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

Sau động đất và sóng thần, cuộc sống của những người sơ tán ở khu vực Đông Bắc nước này gặp nhiều khó khăn. Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực nhằm ổn định cuộc sống cho họ cũng như từng bước tái thiết khu vực này sau thảm họa song sẽ phải mất khá lâu cuộc sống nơi đây mới trở lại nhịp độ bình thường./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục