Hơn 15.000 trẻ chào đời trong 7 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi

Trong 7 ngày nghỉ Tết vừa qua (từ 7 giờ sáng ngày 28 Tết đến 7 giờ sáng mùng 5 Tết), đã có 15.058 trẻ em được sinh ra tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.
Hơn 15.000 trẻ chào đời trong 7 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi ảnh 1Một trẻ sơ sinh được Bộ Y tế chúc Tết, thăm hỏi trong đêm Giao thừa. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Phó giáo sư, tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết vừa qua (từ 7 giờ sáng ngày 28 Tết đến 7 giờ sáng mùng 5 Tết), đã có 15.058 trẻ em được sinh ra tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.


[Gần 183.000 bệnh nhân khám, cấp cứu trong 7 ngày nghỉ Tết]

Báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh trong dịp Tết Kỷ Hợi của Bộ Y tế tính đến ngày 9/2 cho thấy, riêng trong ngày mùng 4 Tết đã có hơn 3.842 ca đẻ, mổ đẻ tại các bệnh viện, tăng 2,2% so với ngày mùng 4 của năm 2018 (3.760 trường hợp).

Về số trường hợp cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong 7 ngày nghỉ Tết trên toàn quốc có 4.724 trường hợp phải cấp cứu. Con số này chiếm 2,6% trong tổng số ca cấp cứu của các bệnh viện. Đặc biệt 57% trong số đó (2.677 ca) phải nhập viện điều trị theo dõi và đã có 14 trường hợp tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục