Hơn 16 tỷ đồng giúp học sinh vùng khó tới trường

Đối tượng nhận hỗ trợ là học sinh tiểu học 11 tỉnh bị ảnh hưởng nặng của bão lũ và 11 tỉnh miền núi đông trẻ em dân tộc thiểu số.
Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa, dự kiến trong tháng 12/2009 sẽ có hơn 16 tỷ đồng (tương đương 910.700 USD) từ các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, được chuyển tới hỗ trợ học sinh tiểu học 22 tỉnh khó khăn nhất của cả nước.

Trong số này có 11 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ và 11 tỉnh miền núi có đông trẻ em dân tộc thiểu số.

Số tiền trên được dùng để trang bị quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho các em nhỏ.

Số tiền ủng hộ trẻ em nghèo này là đề xuất của Ban Điều phối Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em vùng khó khăn nhằm thực hiện chủ trương của toàn ngành trong năm học 2009-2010 là đảm bảo ''3 đủ" cho tất cả trẻ em khi đến trường, bao gồm: đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở và đồ dùng học tập.

Các trẻ em tỉnh Phú Yên được hỗ trợ 100.000 USD, Kon Tum 90.500 USD; Quảng Ngãi và Quảng Nam - mỗi địa phương 80.000 USD; Gia Lai 60.000 USD; Ninh Thuận và Thừa Thiên-Huế được hỗ trợ mỗi địa phương 38.400 USD; Quảng Trị, Quảng Bình - mỗi địa phương 38.500 USD.

13 tỉnh khác là Bình Định, Khánh Hòa, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Bình Thuận và Cà Mau sẽ được hỗ trợ mỗi tỉnh từ 20.000-30.000 USD./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục