Hơn 160 nghi can vụ thảm sát ở Nam Philippines

Ít nhất 161 đối tượng bị tình nghi tham gia trực tiếp vụ thảm sát 57 người ngày 23/11 ở tỉnh Maguindanao của Philippines.
Tư lệnh cảnh sát quốc gia Philippines, Tướng Jesus Verzosa, cho biết ít nhất 161 đối tượng bị tình nghi trực tiếp tham gia vụ thảm sát chính trị 57 người, ngày 23/11, ở tỉnh Maguindanao, miền Nam nước này.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia ngày 9/12, Tướng Verzosa khẳng định lực lượng an ninh đã nhận dạng được những đối tượng tình nghi nhúng tay vào vụ thảm sát tàn bạo này.

Trong khi đó, các quan chức cảnh sát khác xác nhận có các sĩ quan cảnh sát và quân đội tham gia vụ thảm sát.

Thị trưởng thành phố Datu Unsay, ông Andal Ampatuan Jnr, bị cáo buộc đã chỉ đạo vụ thảm sát nhằm ngăn không cho một chính trị gia đối lập ứng cử chức tỉnh trưởng Maghinđanao trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Ampatuan Jnr đã ra đầu thú chính quyền ngày 26/11, song bác bỏ mọi dính líu tới vụ thảm sát và tố cáo các tay súng nổi dậy Hồi giáo tiến hành vụ này.

Nếu bị tòa kết án, nhân vật này có thể phải chịu mức án cao nhất là tù chung thân, vì Philippines không có án tử hình.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền, bà Leila de Lima, ngày 9/12 cho biết gia tộc Hồi giáo đầy quyền thế Ampatuan đã sát hại ít nhất 200 người trong thời gian thống trị tỉnh Maguindanao và thi thể các nạn nhân bị vùi trong những hố chôn tập thể rải rác khắp tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục