Hơn 16.000 người nhiễm, gần 7.000 người chết do Ebola

Hơn 16.000 người nhiễm, gần 7.000 người tử vong do Ebola

Theo số liệu mới công bố ngày 29/11, số người nhiễm Ebola hiện vượt quá con số 16.000, trong đó gần 7.000 người đã tử vong, tăng hơn 1.000 ca so với báo cáo hai ngày trước.
Hơn 16.000 người nhiễm, gần 7.000 người tử vong do Ebola ảnh 1Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm điều trị Hastings, ngoại ô Freetown, Sierra Leon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 29/11, số người nhiễm Ebola hiện vượt quá con số 16.000, và gần 7.000 người đã tử vong.

Số người tử vong mới được WHO công bố tăng hơn 1.000 ca so với báo cáo hai ngày trước. Phần lớn số ca tử vong mới được ghi nhận tại Liberia, tuy nhiên đây có thể gồm cả những trường hợp tử vong chưa được báo cáo trong một thời gian dài.

Theo báo cáo trên, số ca nhiễm virus Ebola ở ba nước Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất Guinea, Liberia và Sierra Leone là 16.169 người, tăng 268 người so với báo cáo hai ngày trước.

Số người mắc bệnh và số người tử vong trong đợt dịch này cao hơn các đợt dịch Ebola trước đó từng xảy ra tại những khu vực xa xôi của Đông và Trung Phi. Lần này, dịch bùng phát tại một khu vực nhiều người qua lại, là biên giới giữa Liberia, Guinea và Sierra Leone, và nhanh chóng lan tới thủ đô các nước này.

Liberia ghi nhận số ca mắc bệnh và tử vong cao nhất, tuy nhiên tỷ lệ nhiễm bệnh ở đây đang giảm. Dịch bệnh này giờ đây đang lây lan nhanh nhất ở Sierra Leone./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục