Hơn 170 tay vợt dự giải quần vợt thanh thiếu niên

Giải vô địch quần vợt thanh thiếu niên toàn quốc đã khai mạc tại Bình Dương với sự tham gia của hơn 170 tay vợt đến từ 21 đơn vị.
Sáng 29/6, giải vô địch quần vợt thanh thiếu niên toàn quốc 2013 đã khai mạc tại Thành phố mới Bình Dương (tỉnh Bình Dương) với sự tham gia của hơn 170 tay vợt trẻ đến từ 21 đơn vị tỉnh, thành, ngành như Đà Nẵng, Đắc Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội... và chủ nhà Bình Dương.

Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng vận động viên tham dự nhiều nhất với 34 vận động viên, tiếp theo là đơn vị Sóc Trăng tham dự với hơn 17 vận động viên, vượt qua số lượng so với các đơn vị có phong trào mạnh khác như Đà Nẵng 4 vận động viên, Quân đội 11 vận động viên.

Các vận động viên tranh tài ở các nội dung: đồng đội trẻ, đơn nam-nữ và đôi nam-nữ. Nội dung đơn nam, đơn nữ thuộc các lứa tuổi U12, U14, U16, U18 và nội dung đôi nam, đôi nữ đối với hai lứa tuổi U16, U18.

Để phù hợp với thể thức thi đấu tại Sea Games, David’s Cup và Fed Cup nên ở nội dung đồng đội nam và nữ, các vận động viên thi đấu theo thể thức 3 set thắng 2.

Phó Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Việt Nam, Nguyễn Quốc Kỳ cho biết giải vô địch quần vợt Thanh thiếu niên toàn quốc 2013 nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn quần vợt Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ có cơ hội thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Qua đây, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ đánh giá lại công tác đào tạo cũng như chất lượng đào tạo trẻ của các địa phương trên cả nước.

Giải do Liên đoàn quần vợt Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức, diễn ra đến ngày 7/7./.

Hải Âu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục