Hơn 1.700 tỷ đồng xây dựng nhà máy nước Thủ Đức

Ngày 20/9, công ty cổ phần BOO Nước Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh chính thức khánh thành nhà máy nước với công suất 300.000 m3/ngày.
Ngày 20/9, công ty cổ phần BOO Nước Thủ Đức chính thức khánh thành Nhà máy nước Thủ Đức với công suất 300.000 m3/ngày theo hình thức “Đầu tư - Sở hữu - Vận hành” (B.O.O).

Dự án Nhà máy nước Thủ Đức được xây dựng trên diện tích gồm 0,7ha tại Hóa An, tỉnh Đồng Nai để xây dựng công trình thu và trạm bơm nước thô; 7ha tại Linh Trung, Thủ Đức xây dựng khu xử lý nước và hành lang tuyến ống dài gần 26km từ Thủ Đức về đến cầu Bà Chiêm, huyện Nhà Bè với tổng kinh phí xây dựng hơn 1.700 tỷ đồng.

Theo ông Trương Khắc Hoành, Tổng giám đốc công ty cổ phần BOO Nước Thủ Đức, thông qua tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, toàn bộ sản lượng nước sạch sản xuất tại Nhà máy nước BOO Thủ Đức được cung cấp, phục vụ cho người dân ở các quận 9, 2, 7, 8, 4 và đặc biệt là huyện Nhà Bè, nơi liên tục xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Trong thời gian tới, sau khi hệ thống ống cấp nước Bình Thái-Bình Lợi được đấu nối với tuyến ống D2000 của công ty cổ phần BOO Nước Thủ Đức, nguồn nước sạch của Nhà máy nước BOO Thủ Đức sẽ đến được với người dân tại các khu vực Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp…

Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguồn nước sạch của Nhà máy nước BOO Thủ Đức được đưa đến với nhiều người dân trong thành phố sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Mặt khác, dự án nhà máy này hoàn thành cũng mở ra một hướng mới, hình thức mới cho thành phố trong việc huy động các nguồn vốn, xây dựng các chính sách phù hợp trong công tác xây dựng các công trình, dự án hạ tầng và các dịch vụ đô thị phục vụ đời sống nhân dân trong thành phố. Đó là bước khởi đầu cho nhiều dự án đầu tư theo mô hình đầu tư công-tư./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục