Hơn 2 triệu người nhiễm HIV được cấp thuốc ART

Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét cho biết từ đầu năm đến nay có khoảng 2,3 triệu người nhiễm HIV/AIDS đã được cấp thuốc đặc trị ART.
Ngày 8/7, Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét cho biết từ đầu năm đến nay có khoảng 2,3 triệu người nhiễm HIV/AIDS trên thế giới đã được cấp thuốc đặc trị ART, tăng 30% so với cùng thời gian này năm ngoái.

Ngoài ra, quỹ còn cấp thuốc điều trị cho 5,4 triệu người bị nhiễm lao, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với những người bị nhiễm HIV/AIDS.

Quỹ tuyên bố cũng thành công trong nỗ lực phòng chống bệnh sốt rét, phân phát 88 triệu chiếc màn chống muỗi cho các gia đình, tăng 29 triệu chiếc.

Theo thống kê của 140 quốc gia mà Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét đang triển khai hoạt động, gần 80 triệu người đã được tiếp cận các dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV, gần 4 triệu trẻ em mới ra đời nhiễm AIDS và những trẻ em có nguy cơ cao đã được cung cấp dịch vụ chăm sóc cơ bản và 1,4 tỷ bao cao su đã được phân phát trên toàn cầu.

Ông Michel Kazatchkine, Giám đốc chấp hành của quỹ được Liên hợp quốc hậu thuẫn này, cho biết trước khi quỹ ra đời năm 2002, ít người ở các nước đang phát triển được điều trị bệnh AIDS hoặc bệnh lao và nỗ lực chống bệnh sốt rét bị sao nhãng. Nhiều nước không có đủ tiềm lực để chống chọi những căn bệnh trên.

Tuy nhiên, theo ông Kazatchkine, tình hình đã thay đổi rất nhiều trong gần 8 năm qua, hoạt động chống các căn bệnh hiểm nghèo này đã đạt được những tiến bộ thực sự mặc dù phải nỗ lực hơn nữa./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục