Hơn 20 tỉ đồng doanh thu từ hội chợ rau quả ĐBSCL

Hội chợ triển lãm Rau quả và Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long 2012 đón 80 ngàn lượt khách tham quan, đạt doanh thu hơn 20 tỷ đồng.
Ban tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long - MDEC Tiền Giang 2012 cho biết sau 5 ngày diễn ra (từ ngày 5 đến ngày 9/12), Hội chợ triển lãm Rau quả và Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long năm 2012 đã thu hút hơn 80 ngàn lượt khách đến tham quan và mua sắm, doanh thu đạt hơn 20 tỷ đồng.

Đặc biệt, đã có 500 thỏa ước, hợp đồng được ký kết hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại và thiết lập thị trường tiêu thụ.

[Giải pháp phát triển kinh tế Đồng bằng Cửu Long]


Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long - MDEC Tiền Giang 2012, Hội chợ triển lãm Rau quả và Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long năm 2012 có sự tham gia của hơn 500 gian hàng giới thiệu những sản phẩm chủ lực, quảng bá hình ảnh của địa phương và dịch vụ thương mại tổng hợp.

Ngoài ra, còn có khu ẩm thực và khu triển lãm sinh vật cảnh. Đặc biệt, hội chợ còn có khu hàng Việt có chất lượng, uy tín nhằm quảng bá sản phẩm sản xuất trong nước, đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" .

Hội chợ lần này nhằm tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh “đất phù sa cho cây trái ngọt lành” của vùng sông nước Cửu Long với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long- MDEC Tiền Giang năm 2012 cũng đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể và đơn vị doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho hội chợ diễn ra thành công./.

Công Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục