Hơn 20 triệu bản sách bán tại Hội sách TP.HCM

Hơn 20 triệu bản sách và khoảng 200.000 tựa sách sẽ được bày bán tại Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh 2010, diễn ra từ ngày 15-21/3.
Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh 2010 hội tụ sách của các nhà xuất bản, nhà cung cấp nổi tiếng trong và ngoài nước với khoảng 200.000 tựa sách, hơn 20 triệu bản sách được bày bán phục vụ nhiều đối tượng độc giả.

Hội sách có sự tham gia của 150 đơn vị, trong đó có 31 nhà xuất bản nước ngoài.

Các tác phẩm mới được giới thiệu trong dịp này có thể kể đến như trọn bộ "Sử thi Tây Nguyên" của Viện Nghiên cứu Văn hóa, gồm 75 tác phẩm sử thi của các tộc người bằng tiếng dân tộc và tiếng phổ thông, “Đảo mộng mơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; “Biểu tượng thất truyền” của tác giả Danbrown, tiểu thuyết “Thế giới xô lệch” của nhà văn Bích Ngân.

Đặc biệt, Nhà xuất bản Trẻ đã mua lại bản quyền xuất bản và phát hành cùng với thế giới bộ truyện tranh “Chạng vạng” do họa sĩ Hàn Quốc vẽ theo phong cách châu Âu, chuyển thể từ tiểu thuyết “Chạng vạng” của nhà văn Stephenie Meyer.

Độc giả thành phố sẽ có cơ hội trò chuyện, giao lưu với các tác giả nổi tiếng như ông Vikrom Kronadit, tác giả cuốn sách “Tay không gây dựng cơ đồ, ” nhà báo Phạm Thành Long, tác giả của “Những bức thư hay nhất Việt Nam,” nhà văn Tạ Thị Ngọc Thảo tác giả của “Đừng say điệu nhảy”...

Hội sách còn là cơ hội tốt đề ngành phát hành sách trong nước khai thác, trao đổi, ký kết bản quyền sách với các đối tác nước ngoài, góp phần làm phong phú các đầu sách "hot” phục vụ bạn đọc Việt Nam.

Sự kiện này do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố và Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn tổ chức để kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Hội sách sẽ diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1 từ ngày 15 đến 21/3./.

Hữu Duyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục