Hơn 20 triệu USD xây nhà máy luyện vàng Daksa

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vàng Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đầu tư hơn 20 triệu USD để xây dựng nhà máy tuyển luyện vàng Daksa.
Ông Nguyễn Xuân Tường Tổng giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Vàng Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết công ty đầu tư hơn 20 triệu USD để xây dựng nhà máy tuyển luyện vàng Daksa.

Đến nay, công ty đang thi công các đường lò mở vỉa và khai thác tại khu Bãi Đất; đồng thời tiến hành việc xây dựng hệ thống đập xử lý quặng đuôi thải, lắp đặt các thiết bị, máy móc tuyển luyện nhằm hoàn thành và đưa Nhà máy tuyển luyện vàng Daksa đi vào hoạt động cuối năm 2010.

Đây là ngành công nghiệp khai thác chế biến vàng hiện đại, gắn liền với công tác bảo vệ môi trường và góp phần mang lại nhiều lợi ích cho công đồng...

Kể từ năm 2008 đến nay, Công ty Phước Sơn đã đầu tư hơn 23 tỷ đồng để xây dựng 8km đường nhựa và hai cây cầu bán vĩnh cửu dài trên 150m thuộc địa bàn xã Phước Đức để phục vụ hoạt động giao thông mỏ đồng thời phục vụ sinh hoạt của dân cư các thôn trong xã.

Hiện nay, công ty đang triển khai xây dựng đề án hỗ trợ vốn phát triển rừng trồng tại địa bàn xã Phước Đức, nhằm hạn chế việc đốt rừng làm rẫy của người dân địa phương, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng trong khu vực hoạt động khoáng sản./.

Trần Tĩnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục