Hơn 200 binh sỹ Campuchia tham gia gìn giữ hòa bình ở Mali

Ngày 27/4, Campuchia gửi 230 binh sỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Mali, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng sân bay và rà phá bom mìn.
Hơn 200 binh sỹ Campuchia tham gia gìn giữ hòa bình ở Mali ảnh 1Lực lượng binh sỹ Campuchia. (Nguồn: phnompenhpost)

Ngày 27/4, Campuchia gửi 230 binh sỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Mali, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng sân bay và rà phá bom mìn.

Các binh sỹ này thay thế nhóm binh sỹ Campuchia đã hết thời hạn công tác tại đây.

Tướng Sem Sovan, Tổng Giám đốc Trung tâm quản lý lực lượng gìn giữ hòa bình và làm sạch bom mìn Quốc gia Campuchia, cho biết trong 10 năm qua, Campuchia đã 26 lần gửi binh sỹ với tổng số 3.557 người tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các quốc gia châu Phi như Nam Sudan, Liban, Cộng hòa Trung Phi, Mali...

Hiện tại một nhóm binh sỹ Campuchia cũng đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại điểm nóng Syria.

Đây là lần thứ ba Campuchia điều binh sỹ đến Mali thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Hiện có 895 binh sỹ Campuchia đang tham gia thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại 6 quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục